Biển quảng cáo bịt kín mặt tiền hàng loạt quán karaoke ở TP.HCM

10/09/2022 21:00

Giữa 'rừng bê tông' do đô thị hóa quá nhanh, hàng loạt nhà mặt tiền các tuyến đường trung tâm TP.HCM trở thành nơi kinh doanh quán karaoke, bar... với biển quảng cáo bít bùng.

Trong những ngày qua, lực lượng PCCC ở các quận, huyện của TP.HCM đã tăng cường kiểm tra, xử lý  an toàn PCCC và CNCH tại những điểm kinh doanh karaoke, vũ trường.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện sai phạm về PCCC như: Cải tạo nhà ở thành tụ điểm kinh doanh, vi phạm về lắp đặt hệ thống điện, lối thoát hiểm chưa đủ tiêu chuẩn, hoạt động khi chưa có thẩm duyệt về PCCC của cơ quan chức năng chuyên ngành…

Thống kê của lực lượng chức năng, 50% trên tổng số 414 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn đã bị kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm về PCCC và đã xử lý 90 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng; nhiều cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Theo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), hiện nay, tại các cơ sở kinh doanh karaoke, mặt trước tòa nhà hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói. Việc này cũng gây khó khăn cho việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar... được xem là ngành nghề 'siêu' lợi nhuận. Nhưng đây cũng là ngành nghề rất nhạy cảm với 'bả hỏa' cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... nếu buông lỏng quản lý và vận hành
Đối với vấn đề PCCC, thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến loại hình kinh doanh quán karaoke
Quán karaoke An Phú, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) vừa xảy ra cháy lớn làm 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương
Như bao quán karaoke khác, quán An Phú dạng nhà ống, phía trước được lắp đặt biển quảng cáo bít bùng. Khi xảy ra cháy, những người bên trong không thể thoát kịp ra ngoài nên dẫn đến 'thảm họa'
Tại TP.HCM, những căn nhà ống mặt tiền bít bùng làm cơ sở kinh doanh quán karaoke trở nên quen thuộc, đặc biệt là khu vực trung tâm TP
Giữa "rừng bê tông" do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, hàng loạt căn nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) đã hình thành các cơ sở kinh doanh quán karaoke. Các 'tụ điểm ăn chơi' này đều được lắp đặt bảng quảng cáo dày đặc, bít kín
Mặt tiền quán karaoke Gia Đình E3 đường Sư Vạn Hạnh được bọc bởi biển hiệu quảng cáo. Căn nhà có thiết kế dạng hộp với 1 trệt 6 tầng lầu với mặt trước được hàn khung sắt kiên cố rộng 6m, cao 15m để đặt bảng hiệu, đèn trang trí

Cũng trên tuyến đường này, hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke cũng chung tình trạng mặt tiền bịt kín bít

Quán karaoke KT đường Sư Vạn Hạnh không chỉ bít bùng phía trước mà bên hông cũng bịt kín. Khung quảng cáo có diện tích gần 50m2 khiến nơi đây 'kín như bưng'
Tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1), nhiều loại hình quán bar, beer club, quán nhậu, quán cà phê... cũng có dạng nhà ống và bịt kín ở mặt tiền

Có quán hàn khung sắt kiên cố phía trước mặt tiền. Khi không may xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng sẽ khó khăn trong tiếp cận hiện trường. Người bên trong sẽ mắc kẹt.

Mặt trước và cả bên hông quán karaoke nằm trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) bọc kín mít bởi bảng hiệu, hệ thống đèn trang trí. Khi xảy ra hỏa hoạn, người ở bên trong chỉ còn cách chạy lên sân thượng hoặc chạy xuống bằng đường thang bộ trong căn nhà

Để quán karaoke bắt mắt và nổi bật, cơ sở Sóng Âm nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 sử dụng các loại đèn như Down light, đèn Led, Neonsign hay đèn led neon để bảng hiệu quán karaoke trở nên nổi bật hơn, thu hút khách

Khi về đêm, những quán karaoke lung linh sắc màu bởi hệ thống hộp đèn quảng cáo, hệ thống đèn laser hoạt động liên tục. Càng rực rõ bao nhiêu thì càng tô đậm thêm vẻ bít bùng, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Biển quảng cáo bịt kín mặt tiền hàng loạt quán karaoke ở TP.HCM
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO