Nghiên cứu vừa được ông bố trên Cell Reports Medicine chỉ ra một protein sửa đổi từ chuối đã chống lại các loại virus corona ở người hiệu quả trong thí nghiệm, bao gồm MERS, SARS và mọi biến chủng SARS-CoV-2 gây COVID-19.
Nghiên cứu mới được công bố trên The Lancet Infectious Diseases cho thấy biến chủng BA.2.75.2 nên được các cơ quan y tế theo dõi chặt chẽ, cũng như nêu bật sự cần thiết của việc triển khai vắc-xin COVID-19 thế hệ mới.
Trong quá trình phát triển một thuốc chống ung thư thế hệ mới, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện nó đồng thời ngăn chặn được 4 biến chủng COVID-19 bao gồm Omicron.
Chuyên gia WHO tại Việt Nam nhận định, dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến càng phức tạp.
Trong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8.2022 cho thấy có đến 60% ca COVID-19 nhiễm biến thể BA.5; có 1 mẫu nhiễm biến thể BA.2.74, còn lại là mẫu nhiễm biến thể BA.2.
Theo Bộ Y tế, nước ta cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại.
Theo Bộ Y tế, số mũi tiêm vaccine COVID-19 thực hiện trong ngày hôm nay (1.9) là 281.051 mũi tại 33 tỉnh, trong đó 250.436 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 30.615 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.
Theo Bộ Y tế, ngày 31.8, cả nước ghi nhận 2.727 ca mắc COVID-19 (giảm 514 ca so với ngày 30.8). Không ghi nhận ca tử vong. Tuy nhiên, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Theo Bộ Y tế, việc tiêm các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vaccine phòng COVID-19 là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới.
Biến chủng BA.2.75 được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ và đang là dòng phụ Omicron thống trị nước này. Ít nhất 20 quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm BA.2.75.
Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã; các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tại dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Bộ cũng đề xuất phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023.
Chiều 27.6, tại buổi họp cung cấp thông tin báo chí, đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh việc tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 để duy trì bền vững hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.