Bị tòa án yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Pakistan ra tuyên bố cứng rắn

Bảo Hà| 09/04/2022 13:23

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết, ông sẽ không công nhận chính phủ đối lập nếu nhóm này thành công trong việc lật đổ ông.

Bị tòa án yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Pakistan ra tuyên bố cứng rắn. (Nguồn: Bloomberg)
Truyền hình Pakistan phát sóng bài phát biểu của Thủ tướng Khan đêm 8/4. (Nguồn: Bloomberg)

Trong bài phát biểu vào đêm muộn trước thềm cuộc bỏ phiếu, cho rằng, các cường quốc bên ngoài âm mưu muốn có một Thủ tướng mềm dẻo và đó là lý do tại sao họ đang cố gắng loại bỏ ông, Thủ tướng Khan khẳng định, ông "sẽ không chấp nhận một chính phủ nhập khẩu".

Người đứng đầu chính phủ Pakistan tuyên bố: "Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh", đồng thời kêu gọi các cuộc biểu tình hòa bình vào ngày 10/4.

Nói về cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Pakistan nói: "Tôi tôn trọng Tòa án tối cao và cơ quan tư pháp, nhưng lẽ ra họ phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra phán quyết", nhấn mạnh, ông rất buồn trước phán quyết của Tòa án.

Ngày 9/4, Quốc hội Pakistan dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp trước 10h30 (giờ địa phương, 12h30 giờ Việt Nam) để bỏ phiếu về tư cách thủ tướng của ông Khan.

Trước đó, ngày 3/4, ông Imran Khan đã đề xuất Tổng thống Arif Alvi giải tán Quốc hội, kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử, vài giờ sau khi Phó chủ tịch Quốc hội Qasim Suri ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan.

Tổng thống Arif Alvi khi đó đã ngay lập tức chấp thuận đề nghị của Thủ tướng Imran Khan.

Ngày 7/4, Tòa án Tối cao Pakistan ra phán quyết rằng, việc giải tán Quốc hội là bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu cơ quan này triệu tập cuộc họp để bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Cuộc bỏ phiếu này nhiều khả năng sẽ khiến đương kim Thủ tướng Imran Khan phải rời khỏi chức vụ.

Ông Khan hiện đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nắm quyền hồi năm 2018, khi các bên đối lập chỉ trích ông không quản lý tốt nền kinh tế, cũng như phá vỡ chính sách đối ngoại của nước này.

Tuần trước, đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý – PTI) của ông Khan đã mất thế đa số trong Quốc hội gồm 342 ghế khi một đối tác trong liên minh cho biết, 7 nghị sĩ sẽ bỏ phiếu ủng hộ phe đối lập. Trong khi đó, hơn 12 nghị sĩ PTI cũng ám chỉ họ sẽ có hành động tương tự.

Bài liên quan
  • Điện chia buồn nguyên Tổng thống Pakistan từ trần
    Được tin ngài Muhammad Rafiq Tarar, nguyên Tổng thống nước Cộng hoà Hồi giáo Pakistan mới qua đời. Ngày 18/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện chia buồn tới Tổng thống Pakistan Arif Alvi.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bị tòa án yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Pakistan ra tuyên bố cứng rắn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO