Bí thư Thành ủy TPHCM đến hiện trường vụ cháy ở TPHCM khiến 4 người tử vong

An Huy| 17/02/2024 13:12

Bí thư Thành ủy TPHCM đã động viên các gia đình bị nạn trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong. Ông yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa các gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng.

Trưa 17/2, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến hiện trường vụ cháy xảy ra tại hẻm 623 Cách Mạng Tháng 8 (quận 10) khiến 4 người thiệt mạng.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM đã thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân. Lãnh đạo thành phố cũng động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát.

Bí thư Thành ủy TPHCM đến hiện trường vụ cháy ở TPHCM khiến 4 người tử vong - 1

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, động viên gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi vụ cháy (Ảnh: An Huy).

Ông Nên yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa các gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng vụ cháy và khắc phục hậu quả, sớm sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống.

Ông T. (41 tuổi) có nhà bên cạnh vụ cháy cho biết, thời điểm xảy ra cháy, ông cùng vợ và 2 con đang ngủ dưới tầng trệt. Nghe hô hoán, ông cùng gia đình mở cửa chạy kịp ra ngoài nên thoát nạn.

Sau vụ cháy, căn nhà ông T. cũng bị đổ sập toàn bộ. "Lửa bùng lên quá lớn, tôi chỉ kịp dắt chiếc xe máy ra ngoài. Còn lại toàn bộ tài sản bị thiêu rụi", ông T. nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM cho biết, vụ cháy bùng lên lúc gần 4h ngày 17/2.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy ban đầu gồm: Công an phường 15, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy bùng phát mạnh trên phần gác nhà số 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 và lan qua nhà liền kề.

Bí thư Thành ủy TPHCM đến hiện trường vụ cháy ở TPHCM khiến 4 người tử vong - 2

Căn nhà khung sắt màu xanh xảy ra vụ cháy khiến 4 người chết. Kế bên là căn nhà của ông T. bị ảnh hưởng (Ảnh: An Huy).

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 đến hiện trường. Cảnh sát nhận định lửa cháy tại lầu 1 và phòng bếp tầng trệt tại căn nhà 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 lan sang nhà bên cạnh phát sinh nhiều khói, khí độc.

Cảnh sát chia thành nhiều hướng dập lửa. Đồng thời, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 11 cũng đến chi viện.

Lúc 4h10, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 4h20. Hỏa hoạn khiến hơn 100m2 ở 2 căn nhà bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận 10 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau vụ cháy, cảnh sát phát hiện 4 người kẹt bên trong căn nhà 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 1978), Lê Thị Hồng Tuyết (SN 1977), Trần Quốc Cường (SN 1986) và Lê Hoàng Dũng (1968).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy TPHCM đến hiện trường vụ cháy ở TPHCM khiến 4 người tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO