Bí thư phường phá dỡ phần công trình vi phạm

Doãn Công| 19/11/2022 17:17

Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) thừa nhận xây dựng cổng, tường rào vi phạm chỉ giới hành lang mương thoát nước và đã tự tháo dỡ theo đúng quy định.

Ngày 19/11, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng, đã tự tháo dỡ cổng ngõ, tường rào, mái hiên, sân để xe thuộc công trình nhà ở của ông, vi phạm chỉ giới hành lang mương thoát nước.

Bí thư phường phá dỡ phần công trình vi phạm - 1

Nhà ông Trung và nhiều nhà lân cận đều vi phạm hành lang bảo vệ mương thoát nước (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, nhiều người dân phản ánh gia đình ông Trung xây dựng ngôi nhà 3 tầng kiên cố tại đường Chế Lan Viên (thuộc phường Ghềnh Ráng) có các hạng mục tường rào, sân nhà lấn chiếm hành lang mương thoát nước.

Ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết, chỉ giới hành lang an toàn bảo vệ mương thoát nước trên tuyến đường Chế Lan Viên quy định cách mương 3m không được xây dựng. Tuy nhiên, ngôi nhà của gia đình ông Trung đã xây dựng cổng, tường rào lấn ra 2m.

Bí thư phường phá dỡ phần công trình vi phạm - 2

Ông Trung đã cho thợ tháo dỡ cổng ngõ, tường rào vi phạm (Ảnh: Ng.H.).

Ông Thiện cũng cho biết, ngôi nhà nói trên đứng tên con trai ông Trung, hiện đang làm Bí thư Đoàn phường Ghềnh Ráng.

Về việc này, ông Huỳnh Văn Trung thừa nhận một số hạng mục xây dựng đã vi phạm chỉ giới hành lang mương thoát nước và cam kết sẽ tháo dỡ xây dựng theo đúng chỉ giới quy định.

Ông Trung giải thích thêm, ban đầu khi xây dựng các hạng mục phụ trợ ngôi nhà, bản thân là cán bộ nên cũng rất sợ vi phạm. Tuy nhiên, các thợ xây dựng nhà lại "tư vấn" nếu xây thụt lùi thì đất bị xéo. Hơn nữa, khu vực này có nhiều nhà xây dựng trước đó đã lấn hành lang bảo vệ mương thoát nước, chỉ còn mình nhà ông.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bí thư phường phá dỡ phần công trình vi phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO