Bí thư Hà Nội: 'Thành phố văn minh không thể quanh năm đi dẹp vỉa hè'

Nguyễn Hải| 31/03/2023 18:42

Quán triệt quản lý vỉa hè ở Hà Nội tránh làm kiểu "bắt cóc bỏ đĩa", ông Đinh Tiến Dũng đề nghị các đơn vị tính toán giải pháp căn cơ. "Thành phố văn minh không thể quanh năm đi dẹp vỉa hè", ông nói.

Chỉ đạo này được người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban quý I với lãnh đạo 30 quận, huyện, thị xã, ngày 31/3.

Quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố là một trong những nội dung quan trọng được Bí thư Hà Nội lưu ý triển khai trong thời gian tới. Theo ông, thành phố cần chú trọng những giải pháp duy trì kết quả, bảo đảm lâu dài về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị và xử lý nghiêm các vi phạm.

Mặt khác, cần nghiên cứu các giải pháp tổng thể, toàn diện, có tính căn cơ, bài bàn và lâu dài đối với lĩnh vực này.

Bí thư Hà Nội: Thành phố văn minh không thể quanh năm đi dẹp vỉa hè - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị sáng 31/3 (Ảnh: UBND Hà Nội).

Nhận định lòng đường, vỉa hè thực tế gắn với sinh kế của người dân, phần nào đó là kinh tế đô thị, Bí thư Hà Nội đánh giá nguyên nhân sâu xa của những khó khăn, bất cập hiện nay là thiếu quy hoạch.

"Từ thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu công khai, minh bạch. Từ thiếu công khai, minh bạch nên dân cứ tràn ra, tràn vào sau mỗi lần ra quân", ông Dũng đề nghị các cơ quan tính giải pháp căn cơ, bài bản trong quản lý vỉa hè, tránh làm theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa".

"Thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại không thể cứ quanh năm đi dẹp vỉa hè, lòng đường", theo lời người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội.

Đề cập giải pháp, ông Dũng lưu ý việc đầu tiên phải lập quy hoạch thiết kế đô thị về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố, tuyến đường. Trong đó, tính tới các yếu tố phù hợp với đặc điểm từng khu vực, địa bàn cụ thể.

Ông đề nghị nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý của các nước phát triển như: Cho phép kinh doanh vỉa hè, bố trí chỗ đỗ xe lòng đường ở những nơi phù hợp... Trên cơ sở đó, công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến người dân.

"Sau khi có quy hoạch, có sự đồng thuận của người dân thì tiến hành số hóa để tổ chức thực hiện. Trước mắt có thể thí điểm làm trước một số khu vực ngay trong năm nay", ông Dũng gợi ý.

Bí thư Hà Nội đồng thời chỉ đạo thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thu hút đầu tư mạnh vào lĩnh vực giao thông tĩnh; rà soát, bố trí lại hướng tuyến giao thông hiệu quả hơn nữa để giảm thiểu xung đột và ùn tắc giao thông.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết sau gần một tháng Hà Nội ra quân, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 24.300 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, phạt tiền hơn 50 tỷ đồng; kiểm tra, xử lý gần 7.500 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt tiền hơn 9 tỷ đồng.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2023, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn bình quân chung của cả nước (3,32%).

Theo ông Dũng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước khoảng gần 139 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán. Quý I là một trong những quý tăng cao nhất từ trước đến nay với mức tăng 38,5% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 81.750 tỷ đồng, tăng 8,6%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng tăng 12,6% (quý I/2022 tăng 9,1%)...

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Hà Nội: 'Thành phố văn minh không thể quanh năm đi dẹp vỉa hè'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO