Bi hài hàng rong bị cấm kiểu 'bắt cóc bỏ đĩa' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

17/04/2023 15:33
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Lực lượng chức năng "bó tay" với hàng chục xe bán hàng rong thường xuyên bày tràn lan lấn chiếm không gian đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào mỗi buổi tối các ngày thứ 6, 7 và CN.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm TP.HCM nhờ cảnh quan đẹp, thoáng mát thường xuyên thu hút rất nhiều người dân và du khách tới dạo chơi, đặc biệt là dịp cuối tuần.

Ba buổi tối thứ 6, 7 và chủ nhật nơi đây rất đông. Các bạn trẻ thường đổ về hóng mát, dạo chơi hay đơn giản là ngồi tám chuyện cùng nhau.

Tuy nhiên, các hàng rong bủa vây phố đi bộ khá nhiều. Họ thường đi lại nhốn nháo, lấn chiếm lòng lề đường, tạo nên hình ảnh thiếu mỹ quan đô thị.

Hàng chục xe bán rong bày tràn lan. Trung bình cứ cách 5 - 7 mét lại có 1 - 2 xe hàng, bán đủ loại từ cá viên chiên, nước giải khát, kem, đồ chơi trẻ em...

Mỗi lần thoáng thấy lực lượng trật tự đô thị phối hợp với công an địa phương thường tới kiểm tra từ xa, những người bán hàng liền nhanh chóng thu đồ, tháo chạy ra ngoài khu vực cấm.

Nhiều người không kịp dọn ngay lập tức bị thu giữ phương tiện và đồ dùng.

Khi thấy lực lượng chức năng, các hàng rong nhanh chóng tản ra, chạy khỏi phố đi bộ. Tuy nhiên sau đó chừng 15 phút, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Gần 22h, khi không còn bóng dáng của lực lượng chức năng, những người bán hàng lại kéo xe chở đồ tập kết để bán. Hàng chục chiếc ghế nhựa lại được rải ngược xuôi, ngổn ngang, lấn chiếm không gian đi lại.

Nhiều xe máy được đưa thẳng vào phố đi bộ, dựng ngang lối đi.

Khi được hỏi, nhiều du khách mong phố đi bộ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí hơn, đồng thời việc buôn bán hàng rong không nhất thiết cấm nhưng nên được quản lý giới hạn số lượng. Ngoài ra, giá cả và chất lượng hàng hóa của những người buôn bán ở đây cần được kiểm soát để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Huế

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bi hài hàng rong bị cấm kiểu 'bắt cóc bỏ đĩa' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO