Bị bắt sau 20 năm... trốn nợ

09/04/2021 14:59

Ngày 9/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng vay mượn hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn suốt 20 năm.

Theo đó, vào lúc 15h ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã bắt đối tượng Lâm Văn Tòng (sinh năm 1965 ngụ ấp Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Bị bắt sau 20 năm... trốn nợ - 1
Đối tượng Lâm Văn Tòng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 1985, Lâm Văn Tòng cùng vợ con chuyển đến ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh sinh sống bằng nghề mua bán tro dừa. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Tòng có vay mượn của một số người quen biết với tổng số tiền hơn 233 triệu đồng và 52,5 chỉ vàng 24K. Đến ngày 17/5/2000, Tòng không còn khả năng trả nợ và bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Ngày 30/01/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ngày 8/3/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lâm Văn Tòng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau khi gây án, biết mình bị công an truy nã đặc biệt nên Tòng đưa cả nhà sang Campuchia lẩn trốn. 12 năm sau, Tòng cùng gia đình trở về Đồng Tháp sinh sống cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ Tòng để điều tra xử lý theo quy định.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt sau 20 năm... trốn nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO