Benjamin Mendy được tại ngoại sau 4 tháng ngồi tù

PV/VOV.VN| 08/01/2022 09:56

Hậu vệ Man City, Benjamin Mendy đã được tại ngoại hôm 7/1 sau 4 tháng ngồi tù vì bị 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục.

Benjamin Mendy đã được thẩm phán Patrick Thompson cho phép tại ngoại hôm 7/1/2022, sau 3 lần xin được bảo lãnh nhưng bị từ chối. Trước đó, ngôi sao Man City đã bị cảnh sát bắt giam từ hôm 26/8/2021 và trải qua 4 tháng 12 ngày ở tù.

Cầu thủ người Pháp chịu 7 cáo buộc hiếp dâm vào các ngày 11/10/2020, 24/7/2021 và 23/8/2021 và 1 cáo buộc tấn công tình dục vào ngày 2/1/2021. Danh tính các nạn nhân không được tiết lộ, nhưng theo giới truyền thông Anh có 4 cô gái trên 18 tuổi và 1 thiếu nữ từ 16 đến 18 tuổi.

Sau khi được tại ngoại, Benjamin Mendy sẽ phải ở nguyên trong nhà riêng tại Cheshire, với các thiết bị giám sát. Cầu thủ này cũng phải giao nộp hộ chiếu, không được phép liên lạc với những người khởi kiện và sẽ bị bắt giữ nếu vắng mặt ở phiên tiền thẩm vào ngày 24/1 tới. Phiên toà xét xử cầu thủ này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/6 hoặc 1/8.

Benjamin Mendy chuyển tới Man City từ AS Monaco với mức giá 52 triệu Bảng. Hậu vệ này đã cùng The Citizens giành 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và 1 Community Shield.

Lần gần nhất cầu thủ 28 tuổi thi đấu cho Man City là hôm 15/8/2021, trong trận thua Tottenham 0-1 tại vòng mở màn Premier League. Sau khi hậu vệ này bị bắt giữ, Man City đã thông báo đình chỉ tập luyện và thi đấu với Benjamin Mendy trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra vụ việc.

Ở cấp độ ĐTQG, Benjamin Mendy là thành viên ĐT Pháp vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Nhưng sau đó, hậu vệ này không còn được HLV Didier Deschamp trọng dụng vì phong độ sa sút./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Benjamin Mendy được tại ngoại sau 4 tháng ngồi tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO