Sau khi Bệnh viện Hồi sức Covid-19 ngưng hoạt động, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phụ trách quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan. Người nhà có thể đến đây điều chỉnh thông tin sai sót trên giấy báo tử.
Được tôn vinh như thiên thần áo trắng, nhưng chúng tôi phải đi phục vụ quán cà-phê, nhà hàng để bù vào chi phí trong thời gian chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Hỏi khắp nơi nhưng họ nói tiếp tục chờ đợi”
Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi đã trở lại công năng khám chữa bệnh thông thường mở đầu cho lộ trình phục hồi công năng các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 24/9, lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM, Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM và đại diện nhiều tổ chức tôn giáo đã tổ chức tri ân các tình nguyện viên tôn giáo sau nhiều ngày đêm sát cánh cùng thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM .
Theo kết quả khảo sát của Bệnh viện Hồi sức Covid-19, hầu hết F0 hài lòng về quá trình điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, 67% bệnh nhân mong muốn được tư vấn tâm lý.
Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM đã sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 với 700 giường bệnh để kịp thời tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.
Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, BV Đại học Y Dược TP. HCM đã tức tốc tiến hành các bước nhận bệnh nhân COVID-19 nặng và tăng tốc hoàn thiện, vận hành Trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường tại Bệnh viện Quốc tế Thành phố (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm).
Ngày 26/7 là một ngày đặc biệt đối với 17 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, họ đã khỏi bệnh và xuất viện đây cũng là niềm vui cho toàn ngành y tế TP khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Trong 106 bệnh nhân từ nặng chuyển sang nhẹ có 67 bệnh nhân không cần thở ôxy, 39 bệnh nhân còn thở ôxy gọng kính..., đủ điều kiện để có thể chuyển về điều trị ở các "tầng tháp" thấp hơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu phải thiết lập hệ thống oxy trung tâm tại các bệnh viên tuyến tỉnh để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng; đồng thời các bệnh viện tuyến huyện phải dự trữ oxy.