Gần đây, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bởi tiếp nhận người bệnh. Đặc biệt, có đêm có tới 6 ca đột quỵ trẻ tuổi. Người nhiều tuổi nhất là 45 và trẻ tuổi nhất là 32.
Người đàn ông bị rung nhĩ nhưng ngưng thuốc 2 ngày và tái khám muộn. Khi đang được bác sĩ thăm khám, ông bất ngờ bị đột quỵ với các biểu hiện liệt nửa người, méo miệng, nói đớ.
Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 trên thế giới. Các dấu hiệu sắp đột quỵ có thể xuất hiện bất thình lình, trước thời điểm diễn ra đột quỵ chỉ vài phút, cũng có một số trường hợp các triệu chứng cảnh báo cơn đột quỵ sẽ diễn ra trước vài giờ.
Mỗi đơn vị đột quỵ tại Việt Nam đang điều trị trên 2.000 bệnh nhân/năm, trong khi con số lý tưởng là 500 bệnh nhân. Các chuyên gia tính toán, nước ta cần khoảng 400 đơn vị/trung tâm đột quỵ trong những năm tới.