Nam tiếp viên hàng không và 3 người mắc Covid-19 ở TP.HCM đã khỏi bệnh

Ngọc Hân| 22/12/2020 14:58

Việt BáoSau 15 ngày điều trị Covid-19, 4 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng tại TP.HCM đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh. Hiện cả bốn bệnh nhân đang được tiếp tục cách ly theo đúng quy định.

Ngày 22/12, Bác sĩ Nguyện Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đã chiến Củ Chi (TP.HCM) cho biết, sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân 1342 có kết quả âm tính với COVID-19 và được công bố khỏi bệnh. 3 trường hợp F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân này là bệnh 1347, 1348 và 1349 đều có kết quả âm tính với COVID-19. Hiện cả bốn bệnh nhân này đang tiếp tục cách ly theo đúng quy định.

Bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, 28 tuổi được Bộ Y tế công bố dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 29/11. Do không tuân thủ cách ly, người này đã tiếp xúc gần một giáo viên tiếng Anh là bệnh nhân 1347. Giáo viên này đã đi nhiều nơi và tiếp xúc hàng trăm người, lây nhiễm cho 2 người là BN1348 và BN1349.

Những ngày mới nhập viện, các bệnh nhân điều nhập viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có triệu chứng. Riêng BN1342 mệt mỏi, đau họng và sốt nhẹ trong những ngày đầu nhập viện.

Liên quan đến chuỗi 4 ca mắc COVID-19 trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã xét nghiệm 3.263 trường hợp tiếp xúc. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2 (trong đó có 861 trường hợp tiếp xúc gần F1, 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 và 1.002 trường hợp lấy mẫu giám sát)

Ngày16/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông báo đã gỡ phong tỏa nhiều địa điểm sau khi những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính cách ly đủ 14 ngày. Chùm ca bệnh được ngành y tế thành phố kiểm soát thành công.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nhận định trong đợt bùng phát lần này, TP.HCM khá may mắn vì đối tượng bệnh ở nhóm người khỏe mạnh.

Những người này có lịch trình di chuyển rất nhiều nhưng không có bệnh nền nặng, sức khỏe tốt, chưa đi đến các cơ sở y tế nên không làm lây bệnh cho người lớn tuổi. Điều này tạo điều kiện để thành phố dễ khống chế dịch hơn.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nam tiếp viên hàng không và 3 người mắc Covid-19 ở TP.HCM đã khỏi bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO