Em bé 14 tháng tuổi nhiễm COVID-19 được theo dõi đặc biệt

Ngọc Hân| 02/12/2020 14:57

Việt BáoNgày 2/12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh nhân 1348 nhiễm Covid-19 hiện có sức khỏe ổn định, không biểu hiện triệu chứng.

Bệnh nhân 1348 là em bé 14 tháng tuổi lây nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân 1347 – nam giáo viên dạy tiếng Anh.

Ngay sau khi bệnh nhân 1347 có kết quả dương tính, em bé được đưa đi cách ly. Hiện em đang được các ly tại phòng áp lực âm, khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

BS.CK1 Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực cho biết, hiện bé trai ăn ngoan bú giỏi, được chăm sóc đặc biệt và theo dõi sức khỏe. Các mẫu bệnh phẩm của bé liên tục được xét nghiệm PCR để kiểm tra, theo dõi, kết quả được bệnh viện báo cáo Sở Y tế TP HCM và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) mỗi ngày.

Bàn tay nhỏ xíu của bé trai. Ảnh: BVCC.

Trước đó, bệnh nhân 1348 cùng gia đình di chuyển nhiều nơi.

Cụ thể, ngày gày 22/11, bé trai cùng gia đình BN1347 đi thăm thầy cô ở 205 đường số 3, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Ngày 23/11, bệnh nhân cùng người nhà BN1347 đi ăn tại quán bánh tráng Hoàng Ty (đường Thành Thái, phường 12, quận 10) sau đó đến karaoke ICOOL số 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.

Ngày 25/11, bệnh nhân và người thân của BN1347 đến quán ốc Phượng ở số 47 Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11.

Ngày 27/11, bệnh nhân đi cùng 2 người nhà của BN1347 ra sân bay, ở khu vực ngồi chờ, sau đó đi ăn bún đậu Mẹt ở số 839/12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.

Sau đó, BN1348 về nhà BN1347 và có tiếp xúc với BN1347.

Ngày 28/11, ba mẹ chở bé trai đi hội chợ tại 634 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6.

Ngày 29/11, bé trai đi cùng ba mẹ đến chùa Bốn Mặt số 17 Trường Đình Hội, phường 16, quận 8 và đến phòng trọ tại hẻm 188 An Dương Vương, phường 16, quận 8, gặp bà ngoại và cậu.

Các y bác sĩ mặc đồ bảo hộ vào chăm sóc bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Trước tình hình xuất hiện một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Sở Y tế đã tổ chức họp trực tuyến khẩn với 129 bệnh viện trên địa bàn. Tại cuộc họp trước đó, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện quán triệt thực hiện nghiêm quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, cơ quan chức năng cập nhật 6 địa điểm dịch tễ có liên quan tới các ca nhiễm Covid-19 vào giấy khai báo y tế tại bệnh viện. Thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán với trường hợp đến điểm dịch tễ trong cùng thời gian mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã công bố, có hoặc không có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp cấp.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần duy trì và củng cố hoạt động kiểm soát tất cả người đến, bao gồm người bệnh, thân nhân, nhân viên bệnh viện và dịch vụ thuê ngoài... Các quy định như mang khẩu trang, kiểm soát thân nhiệt, sát trùng khai báo y tế phải thực hiện đầy đủ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Em bé 14 tháng tuổi nhiễm COVID-19 được theo dõi đặc biệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO