4 nhân viên xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19

Ngọc Hân| 08/02/2021 07:00

Việt Báo4 người này làm chung đội với bệnh nhân 1979. Nhóm của họ có giáo tiếp với nhau nhưng công việc không tiếp xúc với hành khách. Hiện, những người thân trong gia đình của các ca bệnh này đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

6h sáng 8/2, Bộ Y tế thông tin 4 ca mắc mới Covid-19 mới là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Các bệnh nhân cụ thể như sau:

+ Bệnh nhân 2002 là nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Bệnh nhân 2003 là nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

+ Bệnh nhân 2004 là nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

+ Bệnh nhân 2005 là nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ số ca mắc Covid-19 đến sáng 8/2. Ảnh: Bộ Y tế.

Bốn ca Covid-19 cộng đồng được công bố sáng nay đều là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung 1 đội với bệnh nhân 1979, có giao tiếp với nhau, công việc không tiếp xúc với hành khách.

Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng về dịch tễ của các bệnh nhân này. Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến 4 ca bệnh này, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, sáng 7/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã triển khai xét nghiệm khẩn hơn 1.000 nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi phát hiện bệnh nhân 1979 dương tính nCoV. Trong đó, có 4 mẫu gộp (mỗi mẫu 5 người) có kết quả nghi nhiễm nCoV.
Tối cùng ngày, HCDC thông báo kết quả của 4 mẫu gộp này. Theo đó, HCDC xác định được 16 trường hợp âm tính, 4 người dương tính với Covid-19

Ảnh: HCDC.

Trước đó, TP.HCM triển khai xét nghiệm giám sát chủ động toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30/1 đến 6/2, đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên.

Kết quả xét nghiệm 7.295 người âm tính, 1 người dương tính là bệnh nhân 1979 và 4 trường hợp nghi nhiễm mới được xác định.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, HCDC đã tiến hành truy vết, khoanh vùng tất cả các trường hợp F1, F2 tại sân bay, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm này.

Hiện sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Theo HCDC, trong tình hình hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất cần tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, người dân tới sân bay cần nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và ngành Y tế thành phố.

Ảnh: HCDC.

Như vậy, đến sáng 8/2, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.005 ca Covid-19, trong đó có 1.115 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước ghi nhận 422 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 12 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang.

Hiện các cơ sở y tế trên cả nước đã điều trị khỏi 1.472 trường hợp mắc Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 3 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 6 ca đã âm tính lần hai và 17 ca âm tính lần đầu.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 83.104, người. Trong đó, có 759 người cách ly tại bệnh viện, 24.098 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 58.247 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
4 nhân viên xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO