Belarus ‘tóm gọn’ UAV từ Ukraine, Kiev nói Minsk khiêu khích

Minh Vương| 04/02/2022 06:33

Bộ Ngoại giao Belarus ngày 3/2 cho biết đã triệu Đại sứ Ukraine Igor Kizim để phản đối vụ máy bay do thám không người lái (UAV) của Kiev xâm phạm biên giới.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty)
UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đang dần xuất hiện trong biên chế quân đội Ukraine. (Nguồn: Getty)

Theo thông báo từ phía Belarus, UAV của Ukraine đã vượt qua biên giới Ukraine-Belarus hôm 24/1, sau đó quân đội đã cưỡng chế chiếc máy bay này.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko đã miêu tả tuyên bố này là “hành động khiêu khích mới”.

Đồng thời, viết trên Twitter, ông Nikolenko khẳng định Kiev không sử dụng UAV và nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Minsk không hùa theo những hành động gây bất ổn của Nga. Sự bình yên trên biên giới Belarus và Ukraine là vì lợi ích của toàn bộ khu vực”.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, Mỹ đang đẩy Belarus tới chiến tranh và khẳng định sẽ bảo vệ biên giới khi tình hình chuyển biến xấu. Ngoài ra, ông cũng thông báo về hoạt động của quân đội Ukraine gần biên giới Belarus.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Belarus ‘tóm gọn’ UAV từ Ukraine, Kiev nói Minsk khiêu khích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO