Bé trai nguy kịch do bị ong đốt lúc đi học về

Phùng Minh| 01/11/2022 18:28

Tuyên Quang - Trên đường đi học về, em M (12 tuổi) bị ong đốt nhiều nốt vào cổ, đầu.

Bé trai nguy kịch do bị ong đốt lúc đi học về
Bé trai bị ong đốt trên đường đi học về. Ảnh: BVCC

Ngày 1.11, thông tin từ Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân M bị ong mặt quỷ đốt.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da toàn thân mẩn đỏ, vã mồ hôi, da lạnh, môi tím tái, gọi hỏi đáp phản ứng chậm.

Sau đó, bệnh nhân được dùng thuốc vận mạch, chống sốc để qua cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, nọc của ong mặt quỷ rất độc và nguy hiểm. Khi bị đốt, có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tổn thương thận nặng.

Người nhà nên đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bé trai nguy kịch do bị ong đốt lúc đi học về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO