Bé trai 8 tuổi bị tẩm xăng đốt 2 chân vì quyết không lấy trộm mủ cao su

12/07/2022 12:43

Yêu cầu 3 cháu nhỏ đi trộm mủ cao su cho mình nhưng bị từ chối, Y Thắt Niê (19 tuổi, ở xã Ea Heo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã bắt một cháu bé lại rồi tẩm xăng đốt cháy chân nạn nhân.

Trưa nay (12/7), trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo xác nhận có sự việc cháu bé bị đốt cháy chân.

Bé trai 8 tuổi bị tẩm xăng đốt 2 chân vì quyết không lấy trộm mủ cao su
Cháu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ông Khôi cho biết thêm, sau khi nắm được vụ việc, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ đêm 11/7, đối tượng Y Thắt Niê dùng xe máy đến chở cháu Y Ngách và 2 cháu nhỏ khác qua địa bàn xã Ea Hiao (cùng H.Ea H’leo), cách chỗ ở của cháu Y Ngách khoảng 5km để trộm mủ cao su về bán.

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 3 cháu nhỏ đều không đồng ý thực hiện hành vi trộm cắp nên bị Y Thắt Niê đánh. Sau đó, 2 cháu nhỏ vùng chạy thoát còn cháu Y Ngách bị bắt lại và bị đối tượng Y Thắt tẩm xăng đốt, làm 2 chân cháu bị bỏng nặng.

Bé trai 8 tuổi bị tẩm xăng đốt 2 chân vì quyết không lấy trộm mủ cao su
Hai chân cháu bé bị tẩm xăng đốt cháy.

Sau khi người dân phát hiện, cháu bé được sơ cứu và đang được chuyển lên BVĐK vùng Tây Nguyên chữa trị, còn Y Thắt Niê đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Được biết cháu Y Ngách có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi bố, còn mẹ đi làm ăn xa.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hải Dương

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 8 tuổi bị tẩm xăng đốt 2 chân vì quyết không lấy trộm mủ cao su
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO