"Tôi mong bác sĩ cố gắng cứu cháu, sống năm nào tôi bón cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng. Gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày cháu được hồi sinh", ông Chức chia sẻ.
Điều tra viên cho biết Nguyễn Trung Huyên là đối tượng khá lì lợm. Ban đầu khi được triệu tập, hắn ta loanh quanh, liên tục phủ nhận liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé A.
Liên quan đến trường hợp bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu huyện Thạch Thất, Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, nghi bị bạo hành, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vẫn đang nỗ lực cứu chữa.
Trong 6 tháng được mẹ đón về nuôi thì N.A (bé gái 3 tuổi bị 9 cái đinh ghim trong hộp sọ) có tới 4 lần đi bệnh viện, khi thì bị ngộ độc, lúc bị gãy tay phải bó bột. Người mẹ hiện đang mang thai với nhân tình.
Luật sư Cường cho rằng, viêc bà Dự viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với con gái và con rể không phải là căn cứ quyết định đến việc tòa án phúc thẩm có giảm nhẹ hình phạt hay không.
Sáng 18/11, TAND TP. Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, cùng 29 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi bạo hành con gái 3 tuổi đến chết và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Do vắng 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh - người cùng chồng bạo hành con gái ruột 3 tuổi tử vong nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà.