Bầu cử tổng thống Pháp: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu vòng một

Hải An| 10/04/2022 13:45

Sáng 10/4, cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống dự kiến dẫn tới một trận tái đấu giữa Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen.

Cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng một bầu cử Tổng thống
Poster về cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. (Nguồn: Getty)

Cuộc tái đấu này sẽ gay cấn hơn nhiều so với cuộc đấu của hai người cách đây 5 năm.

Các điểm bầu cử đã mở cửa lúc 6h GMT sau một chiến dịch tranh cử bất thường bị che khuất bởi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine mà các nhà phân tích cảnh báo có thể dẫn đến kết quả khó lường với tỷ lệ cử tri đi bầu là một yếu tố chính.

Trước đó, các vùng lãnh thổ của Pháp ở hải ngoại đã tổ chức bỏ phiếu ngày 9/4 sau khi Ủy ban Bầu cử tính đến sự chênh lệch múi giờ, bắt đầu là hai hòn đảo nhỏ Saint Pierre và Miquelon ngoài khơi bờ biển Canada và sau đó là các lãnh thổ ở vùng Caribbean, tiếp theo là các đảo ở Thái Bình Dương thuộc Pháp.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Macron sẽ dẫn trước bà Le Pen với một tỷ lệ sít sao trong vòng một và hai nhân vật dẫn đầu này sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 24/4 tới.

(theo AFP)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bầu cử tổng thống Pháp: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu vòng một
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO