Bầu cử Philippines 2022: Tổng thống Duterte nộp đơn tranh cử

Việt Hà| 15/11/2021 16:41

Người phát ngôn Harry Roque cho biết, vào cuối ngày 15/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ nộp đơn ứng cử vào cuộc bầu cử năm 2022.

Bầu cử Philippines 2022: Tổng thống Duterte nộp đơn tranh cử. (Nguồn: CNN)
Tổng thống Philippines Dutuerte sẽ nộp đơn tham gia cuộc bầu cử 2022, song chưa rõ vị trí ông tham gia tranh cử. (Nguồn: CNN)

Người phát ngôn Roque, có mặt tại Ủy ban Bầu cử để nộp đơn ứng cử cho ông Duterte, trả lời báo giới rằng, Tổng thống Duterte sẽ tham gia vào cuộc bầu cử năm sau, tuy nhiên không cho biết ông sẽ chạy đua vào vị trí nào.

Mặc dù vậy, ông Duterte sẽ không cạnh tranh với con gái của mình, người trước đó đã nộp đơn ứng cử vào vị trí Phó Tổng thống Philippines.

Trước đó, ngày 13/11, GMA NewsCNN Philippines dẫn lời thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines cho biết, nhà lãnh đạo Rodrigo Duterte sẽ nộp đơn ứng cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2022 theo hình thức thay thế.

Về phần con gái của ông Duterte, bà Sara-Duterte Carpio, 43 tuổi, đã nộp đơn ứng cử vào vị trí phó tổng thống 2 ngày trước thời hạn chót, chấm dứt nhiều tháng suy đoán về kế hoạch tranh cử năm 2022 của bà.

Ái nữ của ông Duterte cũng đã tham gia một chính đảng mới và rút khỏi cuộc chạy đua giành ghế thị trưởng thành phố Davao. Bà Sara Duterte-Carpio đang dẫn đầu cuộc bình chọn ứng cử viên được yêu thích nhất cho chức Tổng thống Philippines - ví trí mà bà tuyên bố không muốn theo đuổi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bầu cử Philippines 2022: Tổng thống Duterte nộp đơn tranh cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO