Bầu cử Iceland: Liên minh cầm quyền nắm chắc phần thắng

Đỗ Tuấn Anh| 26/09/2021 09:43

Trong cuộc bầu cử Iceland, liên minh cầm quyền giành thế đa số với số phiếu là 38/63 ghế trong Quốc hội.

Iceland: Liên minh cầm quyền giành thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội
Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, liên minh cầm quyền ở Iceland được cho là giành thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 25/9, mặc dù đảng Phong trào Xanh-tả của Thủ tướng Katrin Jakobsdottir được cho là đã đánh mất vị thế quan trọng vào tay các đối tác cánh hữu của bà.

Với khoảng 1/3 số phiếu được kiểm, liên minh cầm quyền hiện nay ở Iceland gồm đảng Độc lập theo đường lối bảo thủ, đảng Tiến bộ theo đường lối trung hữu và Phong trào Xanh-tả được ghi nhận giành được 38/63 ghế trong Quốc hội.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu 3 đảng này có nhất trí tiếp tục điều hành đất nước cùng nhau sau cuộc bầu cử hay không.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bầu cử Iceland: Liên minh cầm quyền nắm chắc phần thắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO