Bắt khẩn cấp 3 người liên quan vụ ném bom xăng ở Bình Định

20/06/2022 15:42

Sau 2 ngày đêm gây án, Lê Văn Thảo, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Em bị cảnh sát bắt giữ vì ném "bom xăng" vào nhà người dân với mục đích gây cháy nhà, chết người.

Chiều 20/6, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, xác nhận sau 2 ngày đêm truy lùng ráo riết, cảnh sát đã bắt khẩn cấp ba nghi can liên quan đến vụ ném "bom xăng" vào nhà ông Bùi Quốc Thành (ngụ thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).

"Sau khi gây án, ông Lê Văn Thảo (SN 2005), Nguyễn Phi Hùng (SN 2000) và Nguyễn Văn Em (SN 2003) lẩn trốn trên địa bàn huyện Vân Canh. Thảo là người thực hiện hành vi ném xăng vào nhà ông Thành, Em là người giúp sức chở Thảo đến nhà ông Thành và Hùng là chủ mưu, tổ chức thực hiện vụ án", đại tá Nguyên nói.

Bắt khẩn cấp 3 người liên quan vụ ném bom xăng ở Bình Định - 1

Hiện trường vụ ném "bom xăng" ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khai với cảnh sát, 3 nghi can thừa nhận hành vi ném "bom xăng" vào nhà ông Thành với mục đích gây cháy nhà, chết người. Bước đầu Công an huyện Vân Canh xác định ba đối tượng này có mâu thuẫn với gia đình ông Thành.

Trước đó, năm 2021, gia đình ông Thành từng viết đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng vì bị nhóm đối tượng liên tục bị đe dọa, xúc phạm trên mạng xã hội. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng con gái ông được tòa án giải quyết ly hôn. Sau đó, gia đình ông Thành nhiều lần bị gia đình chồng con gái xúc phạm, bôi nhọ, chửi bới, hăm dọa trên mạng xã hội Facebook.

Khoảng 23h ngày 18/6, camera an ninh ghi lại hình ảnh 2 thanh niên chạy xe máy đến nhà Thành. Sau đó, một người dùng xăng đổ vào chai bia rồi ném vào nhà ông Thành gây ra nổ lớn, lửa bốc cháy dữ dội.

(Nguồn: Zing News)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắt khẩn cấp 3 người liên quan vụ ném bom xăng ở Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO