Sau cải tạo, công trình được lột xác hoàn toàn, mang đến không gian sống mới mẻ, tiện nghi cho gia chủ.
Ngôi nhà có diện tích 220m2, tọa lạc tại TP.HCM, được xây dựng đã 20 năm nên hiện trạng xuống cấp.
Mặt tiền công trình là một tổ hợp các hình khối và vật liệu không đồng nhất, lộn xộn. Ngôi nhà được ví như kỷ vật bị bỏ quên trong khu đất vàng ngay giữa trung tâm phố thị đô hội bậc nhất cả nước.



Ngôi nhà vẫn giữ cấu trúc 4 tầng như hiện trạng ban đầu, bao gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu và 1 tầng thượng. Tuy nhiên, kiến trúc sư quyết định dành một phần diện tích phía trước để làm chỗ đỗ xe của các thành viên trong gia đình.




Khu vực bếp - ăn liên thông với phòng khách, tạo cảm giác không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn. Bàn ăn sang trọng có màu ghi "ton-sur-ton" với tổng thể chung của ngôi nhà. Đèn treo thả hiện đại cùng phần tường được ốp gạch họa tiết bắt mắt tô điểm cho khu vực này thêm ấn tượng.






