Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội sản xuất ma tuý sau 11 năm lẩn trốn

Hà Sơn| 03/09/2021 20:56

(CAO) Đối tượng là Nguyễn Khắc Hậu (SN 1975, HKTT tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hậu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định truy nã đặc biệt số 39 ngày 13/9/2010 về tội "Sản xuất trái phép chất ma tuý".

Từ công tác quản lý địa bàn, sáng 2-9, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng sau 11 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng có thông tin về đối tượng là nam thanh niên khoảng ngoài 40 tuổi, đến địa bàn làm thủ tục tạm trú, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Trong khi Công an thị trấn Phố Lu đang tiến hành xác minh, thì đồng thời nhận được thông tin trao đổi của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội về đối tượng nghi vấn trên.

Qua xác minh, hai đơn vị nghiệp vụ xác định trường hợp (SN 1975, HKTT tại phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đang làm thủ tục đăng ký tạm trú ở địa bàn thị trấn Phố Lu, có đặc điểm, nhân thân, lai lịch trùng khớp với đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định đặc biệt số 39 ngày 13/9/2010 về tội "Sản xuất trái phép chất ma tuý".

Từ thông tin trên, Công an thị trấn Phố Lu đã báo cáo trưởng Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, tiến hành bắt giữ đối tượng. Trong thời gian chờ làm thủ tục, Hậu không cư trú ở tổ dân phố Phú Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, Bảo Thắng, là nơi đối tượng xin làm thủ tục tạm trú mà về sinh sống Bản 3, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai), đây là nhà của bố vợ Hậu.

Thời gian làm ăn tại tại khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), Hậu quen biết và lấy người vợ này. Sau đó, vợ chồng Hậu gửi con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng còn hai vợ chồng vẫn sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và vì nhiều lý do khác, Hậu muốn lên Lào Cai mở cửa hàng kinh doanh ăn uống.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hậu

Sau khi xác định Hậu là , đêm 1-9, tổ công tác của hai đơn vị phối hợp gồm Công an thị trấn Phố Lu và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý bí mật báo vây ngôi nhà ở xã Kim Sơn. Suốt đêm hôm đó, Hậu không về nhà…

Để đảm bảo bí mật thông tin, một tổ công tác rút quân, một mũi trinh sát ở lại bí mật nắm bắt di biến động trong ngôi nhà. Khoảng 5 h sáng ngày 2-9, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an thị trấn Phố Lu phát hiện Hậu xuất hiện đã ập vào bắt giữ, trước sự ngạc nhiên của đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận: Sau khi bỏ trốn, vào năm 2011, Hậu làm công nhân tại thuỷ điện Sông Tranh thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đầu năm 2014 đến 2015 bán quần áo tại Ngọc Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Năm 2016, Hậu nấu ăn tại KCN Quế Võ - Bắc Ninh, ở đây Hậu gặp làm quen và sau đó về sống chung với một phụ nữ, cả 2 đã có chung một con trai hơn 4 tuổi.

Thời gian gần đây, Hậu muốn về sinh sống tại Bản 3, Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai, đến sáng ngày 2/9 thì bị Công an thị trấn Phố Lu phát hiện, bắt giữ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội sản xuất ma tuý sau 11 năm lẩn trốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO