Báo Thái Lan: U23 Việt Nam quá mạnh, Voi chiến lực bất tòng tâm

09/06/2022 18:50

Truyền thông Thái Lan bình luận U23 Việt Nam quá mạnh khi thắng U23 Malaysia 2-0 để lấy vé tứ kết U23 châu Á 2022, còn "Voi chiến" lực bất tòng tâm phải về nước sớm.

Sức mạnh U23 Việt Nam

Trái ngược với trận bán kết SEA Games 31, U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn khi tái đấu U23 Malaysia trên đất Uzbekistan.

Đội quân của HLV Gong Oh Kyun dễ dàng có chiến thắng 2-0, với cả 2 bàn được ghi ngay trong hiệp một.

12asd.png
U23 Việt Nam áp đảo U23 Malaysia

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam một lần nữa đạt được thành công hơn so với U23 Thái Lan trên sân chơi quốc tế.

"U23 Việt Nam dễ dàng bóp nghẹt U23 Malaysia, đội chỉ còn 10 người trên sân, để cùng U23 Hàn Quốc kết thúc với 2 vị trí đầu bảng C U23 châu Á 2022", Siam Sport bình luận.

Đi sâu vào chi tiết trận đấu, Siam Sport khen ngợi U23 Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với U23 Malaysia.

"Chiến thắng trước U23 Malaysia giúp U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với tư cách nhì bảng C.

U23 Việt Nam thành công với một chiếc vé vào tứ kết. 'Những ngôi sao vàng' sẽ gặp U23 Saudi Arabia hoặc U23 Nhật Bản, những đội chiến đấu để quyết định ngôi nhất bảng D.

Khi trận đấu vừa bắt đầu, U23 Việt Nam thể hiện sự vượt trội rõ rệt về lối chơi và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0, nhờ công của Nhâm Mạnh Dũng.

Trong thời gian bù giờ hiệp một, U23 Malaysia chỉ còn 10 người trên sân khi Hairiey Hakim bị truất quyền thi đấu.

Bùi Hoàng Việt Anh tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai cho U23 Việt Nam, dù cú sút 11 m ban đầu của anh bị thủ môn cản phá".

agf.png
U23 Việt Nam thi đấu ở trình độ khác

Tờ SMM Sport phần nào thất vọng khi không có bất ngờ nào từ U23 Malaysia, để giúp U23 Thái Lan có cơ hội đi tiếp.

"U23 Thái Lan bị loại khi thua U23 Hàn Quốc 0-1. U23 Việt Nam nhẹ nhàng hạ U23 Malaysia 2-0 trong lượt trận cuối, giành tổng cộng 5 điểm.

Kết quả này đủ để U23 Việt Nam bước vào tứ kết U23 châu Á với vị trí nhì bảng C".

Trong khi đó, Thai Rath viết: "U23 Thái Lan không thể làm gì hơn. U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng C, trong khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia để chiếm ngôi nhì bảng cùng chiếc vé tứ kết".

U23 Thái Lan bất lực

Từ chiến thắng của U23 Việt Nam, báo chí Thái Lan lấy làm bài học cho thất bại của đội nhà, vốn sử dụng 9 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài (8 người từ châu Âu).

12sf.png
U23 Thái Lan bất lực trước U23 Hàn Quốc

Thai Rath bình luận: "Trước lượt cuối, U23 Thái Lan là đội dẫn đầu bảng C với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại bằng U23 Hàn Quốc, nhưng 'Voi chiến' có điểm Fair Play tốt hơn. Trong khi đó, U23 Việt Nam có 2 điểm.

Điều kiện để U23 Thái Lan vào tứ kết là chỉ cần không thua U23 Hàn Quốc. Trong trường hợp 'Voi chiến' thua, cần phải hy vọng U23 Việt Nam không thắng U23 Malaysia. Trong khi đó, 'đội quân Sao vàng' chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng 'Hổ vàng', và chờ kết quả trận còn lại.

Với 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, U23 Thái Lan nỗ lực giành điểm.

Công nghệ VAR được sử dụng ở phút 24, U23 Thái Lan thoát khỏi quả phạt đền khi bóng chạm tay Purachet Thodsanit, nhưng trước đó cầu thủ U23 Hàn Quốc việt vị trong lúc phối hợp phạt góc.

Phút 35, Go Jae Hyeon đã làm tung lưới 'Voi chiến'. Cờ việt vị phát lên, nhưng công nghệ VAR chứng minh bàn thắng hợp lệ.

U23 Hàn Quốc hoàn toàn áp đảo trong phần còn lại của trận đấu, với một bàn thắng khác được công nhận. U23 Thái Lan nỗ lực gỡ hòa nhưng lực bất tòng tâm, thậm chí không thể có bóng.

Tất cả chỉ có thế. U23 Thái Lan không thể làm gì khác hơn ngoài việc chứng kiến U23 Việt Nam cùng U23 Hàn Quốc đi tiếp vào vòng đội mạnh nhất bóng đá trẻ châu Á".

ag.png
U23 Hàn Quốc quá mạnh so với U23 Thái Lan

Siam Sport cũng than thở: "U23 Thái Lan thua tối thiểu U23 Hàn Quốc, khiến 'Voi chiến' trao chiếc vé tứ kết U23 châu Á cho U23 Việt Nam".

Sự bất lực của U23 Thái Lan thể hiện trong 5 phút cuối, khi cả đội vùng lên nhưng không biết làm gì.

Siam Sport kết luận: "Bước vào 5 phút cuối, 'Voi chiến' nỗ lực cầm bóng, đẩy đội hình lên cao nhưng không tạo được cơ hội, chỉ biết sút xa không có tính uy hiếp.

U23 Thái Lan không đủ điều kiện đi tiếp, cùng U23 Malaysia về nước sớm. U23 Việt Nam, với màn trình diễn vượt trội, cùng Hàn Quốc đoạt vé tứ kết".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Báo Thái Lan: U23 Việt Nam quá mạnh, Voi chiến lực bất tòng tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO