Báo Thái Lan nói về hợp đồng ông Park Hang-seo với VFF

ĐÌNH THẢO| 04/01/2022 10:46

Tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam đến tháng 1.2023 sau thất bại tại AFF Cup 2020.

Sau khi trở về từ AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có buổi làm việc nào với nhau, đặc biệt là về vấn đề hợp đồng của ông Park. Dù vậy theo tờ Siam Sport của Thái Lan thông tin, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thêm 1 năm nữa.

“VFF chuẩn bị nói chuyện với huấn luyện viên Park Hang-seo về bản hợp đồng mới. VFF đang chuẩn bị đàm phán hợp đồng mới với ông Park đến hết ngày 31.1.2023. Về bản hợp đồng mới với ông Park, không có nhiều khác biệt so với bản hợp đồng trước đó. Nhưng tất nhiên có thông tin chi tiết là chiến lược gia người Hàn Quốc muốn VFF phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam" - tờ Siam Sport của Thái Lan thông tin.

Tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ hợp đồng của ông Park và VFF sẽ kéo dài tới đầu năm 2023. Ảnh: VFF
Tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ, hợp đồng của ông Park và VFF sẽ kéo dài tới đầu năm 2023. Ảnh: VFF

Tờ thể thao hàng đầu Thái Lan cho biết, trong bản hợp đồng mới của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bày tỏ mong muốn có sự góp mặt của những cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài trong danh sách tuyển Việt Nam.

"Về vấn đề này, ông Park muốn có sự ủng hộ từ lãnh đạo cao nhất của VFF. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn điều này từ rất lâu, nhưng các cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài hiện vẫn chưa có tên trong danh sách khoác áo đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, ông Park hy vọng được VFF tạo mọi điều kiện để có thể có những quyết sách giúp bóng đá Việt Nam có thêm những phương án về nhân sự” - Siam Sport thông tin thêm.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 13.1 tới để chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có khoảng 1 tuần tập luyện tại Hà Nội trước khi bay sang Australia để chuẩn bị cho trận lượt về với đội tuyển của nước chủ nhà, diễn ra vào ngày 27.1.

Kết thúc trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1.2 (mùng 1 Tết âm lịch) tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Báo Thái Lan nói về hợp đồng ông Park Hang-seo với VFF
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO