Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh khu vực đồi Capitol cảnh báo mối đe dọa bạo loạn tương tự như cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ năm 2021 sẽ tái hiện.
Những cổ động viên (CĐV) Pháp đã gây loạn trên đường phố Paris, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Cảnh sát đã phải sử dụng những vũ khí chuyên dụng để dẹp loạn.
Hôm 11/12, khoảng 170 người đã bị tạm giữ tại Pháp sau các cuộc bạo loạn vì chiến thắng của đội tuyển quốc gia của nước này trong trận tứ kết World Cup ở Qatar.
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn, tấn công Đồi Capitol ngày 6/1/2021 của Hạ viện Mỹ thông báo đã chính thức gửi trát đòi hầu tòa và giao nộp tài liệu tới cựu Tổng thống Donald Trump.
Indonesia sẽ phá dỡ sân vận động Kanjuruhan, nơi xảy ra thảm kịch bóng đá khiến hơn 130 người thiệt mạng hôm 1/10 vừa qua và lên kế hoạch xây dựng khu vực này thành một sân đá bóng theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021 vừa có động thái bất thường khi quyết định triệu tập cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới trình diện đối chất.
Tổng thống Indonesia, Joko Widodo khẳng định đã nhận được lá thư phản hồi của FIFA. Trong đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới quyết định không trừng phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia.
Theo nguồn tin từ tờ Detik, FIFA sẽ trực tiếp tới thị sát ở Indonesia để tìm hiểu tình hình vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan. Báo giới Indonesia lo ngại PSSI sẽ phải hứng chịu án phạt rất nặng.
Cuộc điều tra của giới chức trách Indonesia đã phát hiện ra nhiều vấn đề bất cập trong vụ bạo loạn khiến 125 người thiệt mạng ở sân vận động Kanjuruhan.
Một ngày sau sự việc đau lòng trên sân Kanjuruhan, Joshua (CĐV của Arema) chưa hết bàng hoàng. Khi nhắm mắt lại, anh vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu văng vẳng bên tai...
Bộ trưởng Thể thao Indonesia ngày 2/10 cho biết giới chức sẽ đánh giá lại tính an toàn của các trận bóng đá, trong đó xem xét tổ chức không khán giả, sau vụ bạo loạn chết người.
Cuộc khám xét bất ngờ của FBI nhằm vào dinh thự của ông Trump làm "sống lại" những câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu cựu Tổng thống đang đối mặt những vụ kiện và cuộc điều tra nào.
Ngày 6/7, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cho rằng, các lực lượng nước ngoài đứng sau bạo loạn ở Karakalpakstan với mục tiêu chính là kích động xung đột sắc tộc trong nước.