Thông tư 11/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2023, trong đó quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
Nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, kiểm định đầu vào công chức, đấu thầu thuốc,… có hiệu lực từ tháng 4.
Con trai của bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan tố tụng xin được bảo lãnh cho bà Hằng được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.
Việc gia hạn bảo lãnh đến ngày 30/6 tới để các dự án khoa học của Anh kêu gọi tài trợ hợp lệ và thành công trước hoặc gần thời hạn này vẫn được bảo đảm kinh phí để tiếp tục công việc nghiên cứu.
Đề xuất bỏ quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đang ở thế ‘giằng co’; có ý kiến nên bỏ, nhưng lại có ý kiến không thể bỏ.
Việc đưa ra yêu cầu đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn là quyền của bị can và người thân của bị can. Yêu cầu này có được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận hay không phải căn cứ vào quy định của pháp luật.
Trưởng Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận, cho biết, cơ quan công an đang điều tra, hiện chưa có căn cứ để xác minh thông tin một số bị hại “tố” Tina Duong lừa.
Sự biến động giá trị của các đồng tiền tác động đáng kể đến số nợ của Chính phủ Việt Nam. Việc tăng giá của đồng USD chưa tác động nhiều đến nợ công, nhưng việc giảm giá của đồng Yên Nhật và đồng Euro đã giúp nợ công giảm.