Bảo hiểm chi trả 200 triệu đồng cho 2 nạn nhân vụ trực thăng rơi

15/04/2023 07:17
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Bảo hiểm Bảo Việt Đà Nẵng đã chi trả 200 triệu đồng bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cho gia đình 2 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long.

Trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 trước khi gặp nạn tại Hạ Long. Ảnh: Minh Huy.

Trao đổi với Zing, đại diện Công ty Bảo Việt Đà Nẵng xác nhận thông tin đơn vị vừa hoàn tất thủ tục và chi trả bồi thường với số tiền 200 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long ngày 5/4.

Cụ thể, việc chi trả bảo hiểm này được thực hiện theo Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia mua thêm quyền lợi sinh mạng 100 triệu đồng/người, phí 200.000 đồng/năm mà vợ chồng ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội đã tham gia của Bảo Việt Đà Nẵng - đơn vị thành viên thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt.

Liên quan đến việc triển khai các thủ tục tạm ứng, bồi thường bảo hiểm trong vụ trực thăng rơi, hiện các đơn vị bảo hiểm đang làm thủ tục để chi trả số tiền bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách cho các nạn nhân, trong đó có vợ chồng ông Hồ Tá Lực.

Liên danh Bảo hiểm PVI - Bảo Việt - MIC cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), trong đó PVI là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu liên danh.

Chương trình bảo hiểm trong vụ việc này bao gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo hiểm tai nạn cho phi công.

bao hiem boi thuong anh 1
Chiếc máy bay Bell 505 được đưa vào phục vụ tour đưa khách du lịch khám phá vịnh Hạ Long từ năm 2019. Ảnh: N.H.

Liên quan đến hành khách, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã mua bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng trực thăng với khách hàng với trách nhiệm chung cho cả tổn thương thân thể, thiệt hại tính mạng hành khách, tổn thất, thiệt hại tài sản đối với bên thứ ba, tổng giá trị bồi hoàn là 30 triệu USD/sự cố.

Tuy nhiên, mức bồi thường đối với các hành khách trong vụ việc này còn căn cứ theo thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách. Bởi theo quy định của Luật Hàng không, công ty trực thăng VNH có trách nhiệm pháp lý với hành khách còn bảo hiểm PVI là bên đứng ra bảo hiểm cho trách nhiệm đó của VNH.

Hiện, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái trực thăng Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long với số tiền là 50.000 USD, tương đương 1,18 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 150.000 USD sẽ được chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trước đó, chiều ngày 5/4 máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã gặp sự cố làm 4 hành khách và 1 phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bảo hiểm chi trả 200 triệu đồng cho 2 nạn nhân vụ trực thăng rơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO