Viện KSNDTC truy tố ông Nguyễn Đức Chung ra TAND TP Hà Nội về tội 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước' quy định tại điểm c, khoản 3 điều 337 BLHS với khung hình phạt 10 - 15 năm tù.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 3 đồng phạm về tội 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước'.
Sau hơn một năm điều tra, truy xét vụ gí dao cướp xe Vespa và điện thoại iPhone gây xôn xao dư luận, công an quận Bình Tân đã bắt giữ được hai đối tượng.
Gần 7 giờ đồng hồ khám xét, các trinh sát mới phát hiện và đào được một lượng lớn ma túy do ông 'trùm' Trần Văn Khánh nhét trong các thùng sơn chôn trong vườn.
Mở rộng điều tra vụ án nâng khống giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 25/9, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện và 2 thuộc cấp.
Cáo trạng xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã thực hiện hành vi đồng phạm, giúp sức cho ông Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng và đã bỏ trốn.
Trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ngoài ông Nguyễn Đức Chung đã có 3 người khác đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.