Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái

Trần Thanh| 22/12/2023 11:44

Đêm 21, rạng sáng 22/12, nhiệt độ xuống 2 độ C tại đỉnh La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), đã khiến băng tuyết xuất hiện trắng xóa.

Sáng 22/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tiến Lâm, Bí thư xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) xác nhận thông tin trên và cho biết, băng giá xuất hiện vào lúc nửa đêm và rạng sáng nay.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái - 1

Băng giá xuất hiện tại đỉnh La Pán Tẩn rạng sáng 22/12 (Ảnh: Hoàng Lâm).

Theo ông Lâm, vào rạng sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh La Pán Tẩn xuống thấp khoảng 2 độ C, băng giá đã xuất hiện trắng xóa tại các ngọn cây, ngọn cỏ và đỉnh núi.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái - 2

Cành cây, ngọn cỏ phủ trắng xóa băng giá (Ảnh: Hoàng Lâm).

"Tuy nhiên, tới sáng nay, băng bắt đầu tan, nhiệt độ tăng dần lên khoảng 9 độ C. Rất may gia súc, gia cầm của bà con không bị ảnh hưởng, bởi người dân đã có chuẩn bị từ trước", ông Lâm nói.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái - 3

Nhiệt độ tại đỉnh La Pán Tẩn xuống khoảng 2 độ C (Ảnh: Hoàng Lâm).

Theo bản đồ nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối tuần, nền nhiệt trung bình trong ngày tại miền Bắc chỉ khoảng 13-16 độ C.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái - 4

(Ảnh: Hoàng lâm).

Rét buốt duy trì cả ngày lẫn đêm, dù ban ngày tăng nhiệt nhẹ và có nắng nhưng mức độ ấm lên không đáng kể. Nguyên nhân là gió Đông Bắc còn trên đất liền, độ ẩm cũng ở mức rất thấp (dưới 40%), gây tình trạng khô hanh.

Phía Tây Bắc Bộ, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 16-19 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.

La Pán Tẩn là xã vùng sâu nằm trên đỉnh Khau Phạ, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Với độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cùng 2.200 ha ruộng bậc thang, La Pán Tẩn thu hút rất đông du khách.

Bài liên quan
  • Miền Bắc rét đậm đến hết Giáng sinh
    Với hai đợt không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Bắc nhiều khả năng rét đậm, rét hại qua dịp lễ Giáng sinh (24-25/12). Thời điểm rét nhất trong đợt này là cuối tuần, Hà Nội chỉ còn 10 độ C.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO