Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay, lực lượng Công an Lai Châu đã hoàn tất công tác rà soát và không còn trường hợp nào sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.
Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả có 12 người bị tước quân tịch, trong đó có 2 lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, một số chỉ huy cấp đội.
Cơ quan An ninh điều tra cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của ĐH Đông Đô để xử lý.
Lợi dụng sơ hở của Bộ GD&ĐT, Đại học Đông Đô tuyển sinh, làm giả quyết định trúng tuyển, tốt nghiệp và cấp bằng giả văn bằng 2 tiếng Anh, thu lợi gần 20 tỷ đồng.
Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây làm hàng trăm văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó có 3 cán bộ thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa.
Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã khuyến cáo Pakistan phải ngay lập tức có các hành động khắc phục và “đình chỉ việc cấp giấy phép phi công mới sau vụ bê bối về giấy phép giả mạo”.
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng khẳng định dùng bằng giả nhưng Phó giám đốc và Thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú vẫn điều hành hoạt động tại quỹ.
EASA thông báo hãng hàng không quốc gia Pakistan (PIA) sẽ không được phép bay đến châu Âu trong ít nhất 6 tháng sau khi xảy ra sự việc gần 1/3 phi công Pakistan đã gian lận.
Sau vụ tai nạn kinh hoàng ở thành phố Karachi được xác định do lỗi con người, giới chức Pakistan bắt đầu tăng cường siết chặt quản lý đối với đội ngũ phi công.
Kết luận 2 nội dung tố cáo về công tác sát hạch lái xe ở TP.HCM, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát hiện 83 trường hợp giáo viên lên mạng mua chứng chỉ sư phạm để dạy lái xe.