Ban tổ chức SEA Games bất ngờ thay người châm đuốc khai mạc

An An| 01/05/2022 19:19

Quách Thị Lan sẽ là VĐV thay Hoàng Xuân Vinh châm đuốc khai mạc SEA Games 31. Quyết định được BTC SEA Games 31 đưa ra chỉ ít ngày trước khi đại hội thể thao Đông Nam Á khởi tranh.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 19h00 đến 22h00 ngày 12/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5 với sự tham dự của 10.000 vận động viên (VĐV), HLV, quan chức, trọng tài đến từ 11 đoàn thể thao khu vực.

Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của Ban tổ chức (BTC) chủ nhà Việt Nam đang tiến hành rất khẩn trương, trong đó lễ khai mạc được lên kịch bản rất chi tiết.

Với ý tưởng tôn vinh thể thao đỉnh cao, ngợi ca thành tích mà các VĐV Việt Nam đã giành được trong lịch sử, Ban tổ chức mời nhiều người hùng của thể thao Việt Nam tham gia rước và châm ngọn đuốc SEA Games 31.

Đáng chú ý, người châm ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 31 có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Nhà vô địch Asiad 2018 Quách Thị Lan sẽ là người thay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh châm đuốc đài lửa tại lễ khai mạc.

Ban tổ chức SEA Games bất ngờ thay người châm đuốc khai mạc - 1
VĐV Quách Thị Lan.

Hoàng Xuân Vinh là VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam giành HCV Olympic, tuy nhiên ở SEA Games năm nay anh đã chuyển sang làm công tác huấn luyện.

Trong khi đó, Quách Thị Lan được kỳ vọng sẽ giành 4 HCV ở 4 nội dung mà cô tham dự ở môn điền kinh. VĐV người Thanh Hóa chia sẻ: "Ở SEA Games lần này tôi tham dự 4 nội dung, mục tiêu giành vị trí cao nhất. Tôi đặt mục tiêu giành HCV cá nhân mà kỳ trước chưa làm được. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được".

Tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, Quách Thị Lan từng giành được 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tại Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam. Cô xuất sắc vào tới bán kết 400m rào nữ.

Ngoài Quách Thị Lan và Hoàng Xuân Vinh, nhóm rước đuốc còn có cựu võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008), cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (vô địch thế giới wushu), Lê Bích Phương (HCV Asiad môn karatedo) Nguyễn Thị Ánh Viên (25 HCV SEA Games).

Cũng liên quan tới lễ khai mạc SEA Games, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thay mặt các VĐV tuyên thệ. Thay mặt cho đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội, trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bóng chuyền) đọc tuyên thệ. VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc là kiếm thủ Vũ Thành An.

Nhóm 6 VĐV rước cờ SEA Games gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh).

Nghi lễ xin lửa ngọn đuốc rước của SEA Games 31 sẽ được thực hiện vào chiều tối ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Theo chương trình, các lực lượng tham gia nghi lễ xin lửa sẽ xuất phát từ nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) với đoàn xe dẫn đường và 11 VĐV tiêu biểu tượng trưng cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 có mặt trên xe.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn sẽ di chuyển về SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) và tới phòng thờ Bác Hồ nơi lưu lửa. Ngọn lửa sẽ châm vào đèn lưu tại đây và giữ tới ngày khai mạc SEA Games 31.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ban tổ chức SEA Games bất ngờ thay người châm đuốc khai mạc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO