Bạn thân của ông Trump quyết cạnh tranh mua Chelsea với tỷ phú Ả Rập

16/03/2022 22:09

Bạn thân của cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump, ông Woody Johnson đã ra giá 2 tỷ bảng để mua CLB Chelsea, quyết cạnh cùng tỷ phú Ả Rập Mohamed Alkhereiji.

Vào đầu tháng này, tỷ phú Roman Abramovich đã quyết định rao bán CLB Chelsea với giá 3 tỷ bảng. Mặc dù vậy, khi thương vụ này vẫn chưa hoàn tất, nhà tài phiệt người Nga đã bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản.

Bạn thân của ông Trump quyết cạnh tranh mua Chelsea với tỷ phú Ả Rập - 1

Ông Woody Johnson là bạn thân của cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Thương vụ bán Chelsea vẫn tiến hành nhưng tỷ phú Abramovich không nhận được một đồng nào. Số tiền bán The Blues sẽ được chuyển cho Chính phủ Anh để từ đó phân bổ tới một nơi nào đó.

Ngày hôm qua, tập đoàn Saudi Media Group, với tỷ phú Mohamed Alkhereiji đứng đầu, đã ra giá mua lại Chelsea lên tới 2,7 tỷ bảng. Con số này ở rất gần mức giá mong muốn của tỷ phú người Nga.

Tuy nhiên, ở thương vụ này, tỷ phú Saudi Arabia sẽ phải cạnh tranh với "đối thủ nặng ký", đó là tỷ phú Woody Johnson. Theo một vài nguồn tin, tỷ phú người Mỹ đã đưa ra lời đề nghị trị giá tới 2 tỷ bảng mua lại Chelsea.

Ông Woody Johnson (74 tuổi) được biết đến là bạn thân của cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Ông từng đảm nhận vai trò Đại sứ Mỹ tại Vương quốc Anh cho đến năm ngoái.

Mặc dù giá thầu 2 tỷ bảng của ông Woody Johnson thấp hơn so với con số 2,7 tỷ bảng của tỷ phú Saudi Arabia, Mohamed Alkhereiji nhưng ông vẫn có thể tự tin chiến thắng nhờ mối quan hệ tốt ở London.

Bạn thân của ông Trump quyết cạnh tranh mua Chelsea với tỷ phú Ả Rập - 2

Ông được biết đến là người có kinh nghiệm lâu năm trong giới thể thao và có thể giúp Chelsea phát triển ở thị trường Mỹ.

Với tư cách là cựu đại sứ Mỹ tại Vương quốc Anh, đồng thời là đồng sở hữu của đội bóng bầu dục New York Jets trong 22 năm qua, tỷ phú Woody Johnson tin rằng mình có thể nâng tầm vị thế của Chelsea tại thị trường Mỹ.

Một nguồn tin thân cận với Chelsea tiết lộ với tờ The Sun: "Điều Chelsea cần lúc này là sự phát triển ổn định và mạnh mẽ với ông chủ mới. Tỷ phú Woody và các cộng sự tin rằng họ có thể cung cấp điều đó cho đội bóng.

Ông ấy đã xây dựng CLB bầu dục New York Jets vô cùng thành công và được biết đến rất nhiều trong giới thể thao ở Mỹ. Ông ấy cũng làm việc ở London trong 4 năm và hiểu rõ thành phố này".

Tổng tài sản của tỷ phú Woody Johnson ở thời điểm này rơi vào khoảng 28 tỷ bảng. Nhờ kinh nghiệm lâu năm làm việc trong giới thể thao, ông được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua mua lại Chelsea.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bạn thân của ông Trump quyết cạnh tranh mua Chelsea với tỷ phú Ả Rập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO