Ban phụ huynh vận động nộp 400.000 đồng/học sinh 'mời cơm' hội đồng thi THPT

31/05/2024 13:25

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang lên tiếng về thông tin Ban phụ huynh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong thu 400.000/học sinh lớp 12 "mời cơm" hội đồng thi tốt nghiệp.

Theo phản ánh của phụ huynh, hiện nhiều lớp 12 trong trường THPT Lê Hồng Phong đã thu khoản tiền trên theo hình thức chuyển khoản, ghi rõ tên học sinh.

Ông Bùi Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang cũng xác nhận có sự việc Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Lê Hồng Phong vận động thu 400.000/học sinh lớp 12 "mời cơm" hội đồng thi tốt nghiệp THPT. Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo.

Trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Giang. (Ảnh: Facebook)
Trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Giang. (Ảnh: Facebook)

Theo báo cáo gửi Sở, ngày 25/5, trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức phiên họp giữa nhà trường với đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp khối 12, để triển khai một số nhiệm vụ cuối năm học, đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tại phiên họp, Ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất ý kiến vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức tại trường.

Trả lời đề xuất trên, hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong nêu: “Các thầy cô đi coi thi đều có chế độ được nhà nước chi trả. Tuy nhiên nếu phụ huynh có nhã ý, nhà trường đồng ý để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động mời hội đồng coi thi bữa cơm gặp mặt, nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc”.

"Đề xuất này được đa số cha mẹ học sinh ủng hộ. Việc thực hiện vận động do cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện, giáo viên chủ nhiệm không đứng ra thu hộ, không tổng hợp báo cáo nhà trường", báo cáo nêu rõ.

Sở GD&ĐT Hà Giang đang tiếp tục làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong để làm rõ sự việc.

Phóng viên VTC News nhiều lần liên hệ với ông Ngô Duy Viễn, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong nhưng không nhận được phản hồi.

Năm nay trường THPT Lê Hồng Phong có 370 em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với mức phí trên, hội phụ huynh có thể thu số tiền lên tới 148 triệu đồng.

Theo Thông tư 55 ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban để thu các khoản ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Ban.

Hiểu Lam
Bài liên quan
  • Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT 2023 trên Zalo
    Từ ngày 18-7, thí sinh ở tỉnh Tây Ninh và Bình Định có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2023 qua mini app trên Zalo. Ngoài ra, phụ huynh và thí sinh tại Bến Tre, Kiên Giang, Đà Nẵng, Phú Yên, Hà Giang,... cũng có thể xem điểm trên các trang Zalo Official Account (Zalo OA) của tỉnh.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ban phụ huynh vận động nộp 400.000 đồng/học sinh 'mời cơm' hội đồng thi THPT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO