Càng gần ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), set đồ cúng với hoa, quả, rượu nếp...lại càng đắt hàng, năm nay những món đồ này được bày biện rất cầu kỳ, bắt mắt.
Cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện cơ sở gia công, lắp ráp, hô biến sạc điện thoại “rởm” thành hàng chính hãng Samsung. Người dùng cần thận trọng khi mua phụ kiện điện thoại.
So với năm trước, giá các loại hoa cây cảnh năm nay giảm từ 10- 15% để phù hợp với túi tiền của người dân sau 1 năm dịch bệnh, nhiều nhà vườn tổ chức bán hàng online tạo thuận lợi cho khách.
Nhiều nhà vườn tại làng mai Thủ Đức đang tất bật vào vụ Tết, lo ngại diễn biến của dịch COVID-19, họ dự tính không thuê điểm bán tại chợ hoa, đẩy mạnh bán online.
Chủ tiệm tạp hóa Thanh Ngọc ngồi so sánh giá hàng nghìn mặt hàng chỉ với chiếc điện thoại trên tay. Sau một chạm xác nhận, xe hàng trị giá cả chục triệu sẽ giao đến tận cửa.
Lễ hội mua sắm 11/11 khiến doanh số và đơn hàng của các nhà bán lẫn sàn thương mại điện tử tăng mạnh, có nhà bán hàng đạt doanh thu 1,3 tỷ đồng chỉ sau 2 giờ.
Phát ngôn "Phụ nữ làm nail, bán online dễ bị nghi là học thức không cao" của Lê Hoàng trong chương trình "Có hẹn lúc 22 giờ" bị nghệ sĩ và khán giả phản ứng.
Vào những ngày mưa các bé thường thích làm gì nhỉ? Nếu các bé vẫn chưa quyết định được thì đến với hoạt động đọc tranh truyện Ehon lần này, các bé sẽ được nghe kể một câu chuyện đến từ series truyện Ehon Bà Baba rất nổi tiếng ở Nhật Bản đấy.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường bánh trung thu năm nay vắng bóng những quầy hàng lưu động trên đường phố. Thay vào đó, các quầy bánh online lại nhộn nhịp.
Hàng loạt siêu thị ở Hà Nội có liên quan đến ca F0 phải tạm đóng cửa, song các hệ thống bán lẻ khẳng định nguồn cung hàng hoá, thực phẩm thiết yếu vẫn đảm bảo. Hoạt động bán hàng online cũng sẽ được đẩy mạnh.
Bất chấp việc Hà Nội tăng cường giãn cách, nhiều nhà hàng và cửa hàng bán đồ ăn online vẫn hoạt động, thậm chí bố trí người giao đồ ăn riêng đến tận nhà khách hàng.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ 12 giờ ngày 25/5, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống đã dừng kinh doanh trực tiếp, chuyển sang hình thức bán trực tuyến hoặc mang về, nhằm chung tay cùng thành phố phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Tài chính dự kiến sẽ gắn trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và các trung gian thanh toán trong việc quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh online.
Trần Thị Bích Nhân khai nhận đã dùng 2 facebook đóng vai người bán và mua hàng Mỹ để tạo lòng tin với "con mồi". Bằng thủ đoạn này, "nữ quái" 26 tuổi lừa đảo một người dân số tiền 600 triệu đồng.