Latvia dự kiến tiếp nhận thêm binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hy vọng sẽ có một lữ đoàn gồm 2.500-5.000 quân đồn trú tại quốc gia Baltic này.
Khuôn mặt của một phụ nữ sống ở Trung Âu cách đây gần 4.000 năm đã được tái tạo từ hộp sọ và dấu tích ADN của cô sau khi các nhà khảo cổ học tìm thấy ở Séc.
Ngày 12/6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas lên tiếng đề nghị các nước phương Tây trừng phạt Nga bằng cách hạn chế quan hệ kinh doanh do chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/6 tuyên bố, Moscow sẽ đáp trả thích đáng kế hoạch triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ba Lan.
Ngày 5/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên BALTOPS lần thứ 51 với sự tham gia của 16 nước, trong đó có Phần Lan và Thụy Điển.
Hãng thông tấn BNS vùng Baltic đưa tin, ngày 3/6, Tổng thống Estonia Alar Karis đã cách chức tất cả Bộ trưởng thuộc đảng Trung dung trong chính phủ liên minh theo đề nghị của Thủ tướng Kaja Kallas.
Slovakia cùng 3 nước Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia đang đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) tịch thu tài sản của Nga bị Liên minh châu Âu (EU) phong tỏa để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine sau xung đột quân sự với Moscow.
Ngày 17/5, Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic (CBSS) trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang liên quan xung đột ở Ukraine.
Ngày 16/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra bình luận về việc Phần Lan quyết định nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi Thụy Điển cũng chuẩn bị nối gót.
Hãng tin Interfax ngày 14/5 dẫn nguồn tin từ hạm đội Biển Baltic cho biết các máy bay chiến đấu Su-27 của Nga tham gia các cuộc tập trận ngăn chặn một cuộc không kích mô phỏng nhằm vào khu vực Kaliningrad của Nga.
Tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga Gazprom quyết định sử dụng công suất đoạn trên đất liền của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 để cung cấp khí đốt cho vùng Tây Bắc nước Nga.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, Diễn đàn châu Á Bác Ngao, thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon, Thủ tướng Anh công du Ấn Độ là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ cải thiện an ninh tại vùng Baltic.
Ngày 22/2, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điều động 800 binh sĩ và 20 trực thăng AH-64 Apache đến khu vực Baltic, trong bối cảnh căng thẳng Ukraine-Nga đang leo thang.
Ngày 21/1, ba quốc gia Baltic là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Estonia, Latvia và Lithuania cho biết, họ sẽ chuyển tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không cho Ukraine để tự vệ.