Bác sĩ, bệnh nhân xếp hàng đưa tiễn GS-TS-BS Văn Tần

07/09/2023 16:00

Sáng 7-9, linh cữu GS-TS-BS Văn Tần được đưa ngang qua Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) - nơi ông gắn bó hơn 50 năm. Nhiều bác sĩ, bệnh nhân đứng chờ sẵn trước cổng để tiễn biệt ông lần cuối.

GS-TS-BS Văn Tần là một trong 3 bác sĩ chính của cuộc mổ tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988. Ca mổ đã trở thành mốc son trong lịch sử y học Việt Nam và được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

GS-TS-BS Văn Tần qua đời ngày 4-9 ở tuổi 92.

Dòng người đưa tiễn GS-TS-BS Văn Tần trước cổng Bệnh viện Bình Dân (Clip: Bệnh viện cung cấp)

Sự ra của GS-TS-BS Văn Tần đã để lại bao tiếc thương cho gia đình, bệnh nhân, đồng nghiệp và các thế hệ học viên. Ông đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp chữa trị người bệnh, nghiên cứu và giảng dạy ngoại khoa.

Bác sĩ, bệnh nhân xếp hàng đưa tiễn GS-TS-BS Văn Tần - Ảnh 2.

Bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân chờ trước cổng Bệnh viện Bình Dân tiễn đưa GS-TS-BS Văn Tần về nơi an nghỉ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Suốt cuộc đời làm nghề, GS-TS-BS Văn Tần không mở phòng mạch tư, không nhận mổ ngoài. Ông từng từ chối chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bình Dân để tập trung làm chuyên môn.

Bác sĩ, bệnh nhân xếp hàng đưa tiễn GS-TS-BS Văn Tần - Ảnh 3.

Kiến thức, kinh nghiệm và phong cách làm việc của GS-TS-BS Văn Tần sẽ là di sản quý giá, tiếp tục ươm mầm cho các thế hệ y bác sĩ tiếp bước trên con đường chăm sóc sức khỏe nhân dân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

GS-TS-BS Văn Tần sinh năm 1932 tại Quảng Trị. Ông tốt nghiệp cử nhân sinh lý năm 1963. Năm 1965, ông tốt nghiệp bác sĩ nội trú. Đến năm 1967, ông là tiến sĩ y khoa.

Năm 1975, ông tốt nghiệp sau đại học về ngoại chung, lồng ngực, tim mạch tại Trường Đại học Y Sài Gòn, Đại học Y Pittsburg (Mỹ).

Năm 1992, ông được phong hàm PGS, đến năm 2007 được phong hàm GS.

GS-TS-BS Văn Tần từng giữ các chức vụ như: Phó Chủ tịch Hội Ngoại tim mạch, lồng ngực Việt Nam; Chủ tịch Phân Hội Nội soi lồng ngực Việt Nam; thành viên Ban Chấp hành các hội: Ngoại khoa, Ung thư, Khoa học tiêu hóa, Gan mật quốc gia Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngoại đại trực tràng Đông Nam Á (ASCS).

Ông còn là hội viên các hội quốc tế như: Nội soi Châu Á - Thái Bình Dương (ELSA); Phẫu thuật mạch máu Pháp (SCV); Ngoại khoa thế giới (ISS); Chấn thương và săn sóc đặc biệt thế giới (IATSIC)…

GS-TS-BS Văn Tần được nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương và bằng khen về lao động sáng tạo vào các năm: 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005…

Ông là người hiếm hoi từng mổ hầu hết các loại bệnh lý ngoại khoa với hơn 30.000 trường hợp phẫu thuật, hầu hết là đại phẫu. Đến nay, ông đã xuất bản 10 đầu sách chuyên ngành cùng hơn 300 công trình nghiên cứu các bệnh lý ngoại khoa, từ chấn thương chỉnh hình, lồng ngực đến tim mạch, thần kinh...

Với thành quả lao động sáng tạo không mệt mỏi, GS-TS-BS đã được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lao động (2006); Thầy thuốc ưu tú (1997) và Thầy thuốc nhân dân (2005).

Liên Anh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bác sĩ, bệnh nhân xếp hàng đưa tiễn GS-TS-BS Văn Tần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO