Đang chạy trên đường ĐT293, xe khách chở công nhân bất ngờ lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường rồi nhật nhào. Rất may, hàng chục người trên xe thoát chết...
Dù nuôi gà đồi, trồng cam, bưởi hay vải thiều thì nông dân Bắc Giang đều cho thu chục ngàn tỷ. Đây là thành quả khi nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Bắc Giang cấp tốc tăng cường nhân lực, vật lực chốt chặn tại hai xã Đan Hội và Cẩm Lý nằm tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, nơi đang có nhiều người mắc COVID-19.
Bên dòng sông Cầu thơ mộng, trong tiết trời ngập tràn sắc xuân, làng cổ Thổ Hà (Bắc Giang) hiện lên vẻ đẹp cổ kính, kiến trúc độc đáo của làng quê Bắc Bộ.
Ngày 23/1, tại xã Mai Sao (Chi Lăng, Lạng Sơn), Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Chi Lăng, Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thường (SN 1989, trú tại Khám Lạng, Lục Nam, Bắc Giang) đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép.
Liên quan đến vụ việc hàng loạt xe ô tô bị ném đá khi di chuyển trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, cơ quan công an đã truy xét, làm rõ 5 đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.
Nhiều tài xế khi di chuyển trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang bị người lạ đứng trên cầu dùng đá ném vỡ kính xe. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Vệ sinh mũi (hay còn gọi là rửa mũi) cho trẻ bằng nước muối sinh lý là thói quen của nhiều bậc phụ huynh khi thấy trẻ bị chảy mũi, nghẹt mũi do mắc các bệnh về đường hô hấp. Đây là việc làm nguy hiểm, đe dọa tính mạng của trẻ.
Không phải nhờ giải cứu như người nông dân trồng thanh long, nuôi tôm hùm, năm 2020 dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song người nông dân trồng vải thiều, trồng lúa, nuôi lợn,... vẫn trúng đậm chưa từng có, thu về cả chục ngàn tỷ đồng.
Lợi dụng chị TNN bị thần kinh từ nhỏ, hạn chế nhận thức nên đối tượng Bùi Văn Tính (SN 1964, trú tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã vào nhà hiếp dâm nạn nhân.
Được coi là sản vật trời cho, loại cua da được người dân đánh bắt trên dòng sông Cầu có giá vô cùng đắt đỏ. Nhiều người tranh nhau đặt mua cua da bởi đặc sản này mỗi năm chỉ có một lần.