Bắc Giang: Khởi tố kẻ lao xe vào tổ tuần tra, tông gãy chân chiến sĩ CSGT

21/11/2023 19:03

Nam lái xe máy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn chạy sang phần đường ngược chiều, đâm gãy chân một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm.

Chiều 21/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Nam (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CA Bắc Giang).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CA Bắc Giang).

Khoảng 19h40 ngày 18/11, tổ công tác Công an huyện Hiệp Hòa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Km 63 +500, đường tỉnh 295, thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Tổ công tác phát hiện 4 xe máy di chuyển theo hướng Thị trấn Thắng đi xã Mai Đình.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào vị trí cần kiểm soát dành cho làn xe máy.

Lúc này, xe máy biển số 98D1- 891.39 do Nguyễn Bắc Nam điều khiển, chở theo sau là Nguyễn Hoàng Văn (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) chạy với tốc độ cao, cả hai không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà điều khiển xe lách sang phần đường của xe đi ngược chiều.

Trong lúc bỏ chạy, xe máy đâm vào chiến sĩ N.V.L đang làm nhiệm vụ khiến anh L. ngã, gãy gập chân trái.

Sau khi xảy ra va chạm, tổ công tác đã đưa anh N.V.L cùng hai thanh niên trên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội "Chống người thi hành công vụ" như sau:

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

- Có tổ chức;

- Phạm tội 2 lần trở lên;

- Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

- Gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên;

- Tái phạm nguy hiểm.

Văn Chương

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Khởi tố kẻ lao xe vào tổ tuần tra, tông gãy chân chiến sĩ CSGT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO