Bà Rịa - Vũng Tàu: Xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở huyện Côn Đảo

Thành An| 20/11/2021 10:24

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.11, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, địa phương đã phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên tại huyện đảo này. Hiện nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Lãnh đạo huyện cũng thông tin, từ khi trường hợp nghi nhiễm ra lại Côn Đảo, cơ quan chức năng đã tiến hành giám sát, theo dõi. Do trường hợp này đã tiêm ngừa 02 mũi vaccine nên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Việc phát hiện ca nghi nhiễm do cơ quan chức năng trong quá trình giám sát, cảm thấy nghi ngờ khi thấy trường hợp này tự đi test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện và mua thuốc nên đưa vào diện tầm soát và lấy mẫu gộp.

Kết quả mẫu gộp có bao gồm của trường hợp này đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2 tại huyện đảo, mặc dù kết quả xét nghiệm trước đó tại Trung tâm Y tế huyện cho kết quả âm tính.

Khi phát hiện trương hợp nghi nhiễm, lập tức cơ quan chức năng huyện đã tổ chức khoanh vùng, đồng thời tiến hành truy vết khẩn trương và gửi mẫu về CDC tỉnh để xét nghiệm khẳng định lại. Sáng 20.11, CDC tỉnh đã có kết quả mẫu xét nghiệm của trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, huyện Côn Đảo đang tiến hành khử khuẩn, đồng thời truy vết để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch theo các quy định của địa phương. Huyện cũng đã báo cáo tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới.

Được biết, qua truy vết ban đầu, trường hợp này khai báo đã từng đi Bình Dương làm việc, tuy nhiên, do xuất hiện ca nhiễm ở nơi làm việc (khác phòng) nên đã nghỉ và trở lại Côn Đảo từ ngày 12.11.

Côn Đảo là huyện đảo cách Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 97 hải lý. Huyện đảo có diện tích khoảng 76 km2 với khoảng 16 đảo, với khoảng 9.000 người dân đang sinh sống. Huyện đảo đã triển khai tiêm phòng 2 mũi vaccine phòng COVID-1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, và mới vừa thực hiện xong việc tiêm phòng vaccine mũi 1 cho người từ 12-17 tuổi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở huyện Côn Đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO