Bà Nguyễn Thị Mai Anh qua đời ở tuổi 90

Đức Thuận| 18/10/2021 21:34

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, chủ nhân của Bệnh viện Vì Dân (nay là Bệnh viện Thống Nhất) vừa qua đời tại Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - ảnh Wikipedia

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - ảnh Wikipedia

Bà Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 1931 tại Mỹ Tho, kết hôn với ông Nguyễn Văn Thiệu năm 1951. Bà không tham dự vào chính trị mà chỉ tập trung vào các hoạt động xã hội.

Bà thành lập Bệnh viện Vì Dân (nay đã đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất), bằng hình thức kêu gọi hỗ trợ đóng góp từ các nhà từ thiện, nhà hảo tâm; công trình khởi công ngày 17/8/1971 và khánh thành ngày 2-/3/1973. Bệnh viện lúc đó có 400 giường và các phân khoa ngoại và nội trú, giải phẫu, xét nghiệm, tai mũi họng, quang tuyến, nhãn khoa, nhi đồng, nhà thuốc. Theo báo chí mô tả, Bệnh viện Vì Dân lúc đó là bệnh viện hiện đại nhất ở miền Nam.

Vì Dân là bệnh viện tư nhưng phục vụ khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh qua đời vào thứ 6, ngày 15/10/2021 tại Mỹ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bà Nguyễn Thị Mai Anh qua đời ở tuổi 90
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO