Sau sự việc Trung Quốc tập trung đông tàu cá tại Đá Ba Đầu, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh, đồng thời thông qua chiến lược can dự sâu hơn và toàn diện hơn trên trục an ninh - quân sự.
Chuyên gia phân tích sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông sau khi ông Biden lên nắm quyền, cho rằng quốc gia này không chỉ giải quyết vấn đề tranh chấp biển.
Theo chuyên gia Mỹ Greg Poling, bằng việc triển khai trái phép hàng trăm tàu tới các vùng biển không phải của mình, Trung Quốc âm mưu đẩy dần các nước khác ra khỏi khu vực.
Philippines sẽ cử tàu tuần duyên hoặc tàu của Cục Ngư nghiệp và Nguồn lợi Thủy sản Philippines (BFAR) tới đá Ba Đầu - khu vực xuất hiện hàng trăm tàu Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thông báo nước này điều thêm lực lượng hải quân và dự định điều chiến đấu cơ đến Đá Ba Đầu giám sát nhóm tàu Trung Quốc hàng ngày.
CNN Philippines hôm 26/3 đã công bố một đoạn phim cho thấy đội tàu Trung Quốc hoạt động trái phép xung quanh Đá Ba Đầu nằm trong cụm đảo Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trung Quốc đã bao biện về sự hiện diện đáng ngờ của hơn 200 tàu cá nước này tại Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là "để trú ẩn tránh gió" và nói điều này là "bình thường".