Bà Andersson được Quốc hội Thụy Điển tiếp tục bầu giữ cương vị Thủ tướng

Tường Vy| 30/11/2021 06:31

Ngày 29/11, Quốc hội Thụy Điển đã lần thứ 2 bầu bà Magdalena Andersson làm Thủ tướng, chỉ 5 ngày sau cuộc bỏ phiếu trước đó.

Thụy Điển chính thức có nữ thủ tướng đầu tiên. (Nguồn: AP)
Bà Andersson, 54 tuổi, đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, với 101 phiếu ủng hộ. (Nguồn: AP)

Bà Andersson, 54 tuổi, đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, với 101 phiếu ủng hộ, 75 phiếu trắng và 173 phiếu chống.

Theo hệ thống bầu cử của Thụy Điển, một ứng viên Thủ tướng không cần nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Quốc hội mà chỉ cần tránh đa số nghị sĩ bỏ phiếu chống.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của chính phủ Thụy Điển Magdalena Andersson, hôm 24/11, đã thông báo quyết định từ chức chỉ ít giờ sau khi được bầu.

Nguyên nhân bà Magdalena Andersson từ chức được cho là do xảy ra bất đồng với đảng Xanh.

Chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội Andersson đã đệ đơn miễn nhiệm lên Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén. Đảng Xanh trước đó tuyên bố sẽ rút khỏi chính phủ do tranh cãi về đề xuất ngân sách. Lý do tranh cãi là Quốc hội Thụy Điển đã thông qua đề xuất ngân sách thay thế của phe đối lập.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bà Andersson được Quốc hội Thụy Điển tiếp tục bầu giữ cương vị Thủ tướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO