ASEAN tự tin tiến về phía trước với nội lực mạnh mẽ

Hà Phương| 07/08/2024 17:45

Trong nhiều dịp chia sẻ với báo chí, Tiến sĩ Kao Kim Hourn, Tổng thư ký ASEAN khẳng định sức sống bền bỉ và vươn lên mạnh mẽ của ASEAN trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, Việt Nam đã có đóng góp quan trọng trong việc định hình ASEAN ngày nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam, tháng 4/2024. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam, tháng 4/2024. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đoàn kết, vững vàng từ bên trong

Tiến sĩ Kao Kim Hourn nhấn mạnh, thành tựu nổi bật nhất của ASEAN sau gần 6 thập kỷ, là duy trì được hòa bình và an ninh, cũng như việc mở rộng thành 10 nước, và sắp tới là 11 nước với việc kết nạp Timor-Leste, qua đó quy tụ toàn bộ khu vực Đông Nam Á thành một cộng đồng.

Theo Tổng thư ký ASEAN, vốn được thành lập trong giai đoạn cao điểm của Chiến tranh Lạnh, đến nay, ASEAN có vai trò mạnh mẽ trong khu vực và toàn cầu, giữ vị thế trung tâm trong các cấu trúc khu vực và hiện cũng có tư cách pháp nhân với việc thông qua Hiến chương ASEAN vào năm 2008.

“Việc 10 quốc gia thành viên hiện đều có Đại sứ - Đại diện thường trực tại ASEAN, bên cạnh Đại sứ của các nước đối tác đối thoại và Đại sứ kiêm nhiệm của hàng loạt nước khác cho thấy ASEAN đang phát triển mạnh mẽ trên khía cạnh quan hệ ngoại giao. Xét về mặt cộng đồng, ASEAN chứng kiến các hoạt động kết nối, giao lưu nhân dân ngày càng tăng; công dân ASEAN hiện có thể đi lại tự do trong khu vực mà không cần thị thực”, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh.

Rõ ràng “con thuyền” ASEAN đang tự tin tiến về phía trước với nội lực mạnh mẽ. Tuy vậy, Tiến sĩ Kao Kim Hourn cho rằng ASEAN đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các tiến trình toàn cầu, do đó, ASEAN không chỉ hướng nội mà cũng cần phải hướng ngoại. Hơn bao giờ hết, ASEAN cần phải giữ vững vai trò trung tâm, củng cố các mối quan hệ đối tác, các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt.

Các cơ chế do ASEAN dẫn dắt có thể kể đến Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), các cơ chế ASEAN+3, ASEAN+1, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)... Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều quan trọng là các đối tác phải tham gia và ủng hộ các giá trị cốt lõi của ASEAN.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp khó lường như hiện nay, để giữ vững được vai trò trung tâm, theo Tiến sĩ Kao Kim Hourn, ASEAN phải đoàn kết nội khối và duy trì được những nguyên tắc nòng cốt để ASEAN thực sự mạnh từ bên trong. Những giá trị và nguyên tắc cốt lõi quan trọng mà Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh là sự đồng thuận khi ASEAN đưa ra quyết định. Bên cạnh đó là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất. ASEAN cũng cần duy trì nguyên tắc minh bạch, cởi mở và bao trùm. Lý do là sự minh bạch, cởi mở và bao trùm sẽ giúp kiến tạo lòng tin và hiện tại ASEAN cần rất nhiều lòng tin trong khu vực.

“Chúng ta không thể cho phép tình trạng thiếu hụt lòng tin diễn ra. Vì vậy, ASEAN phải không ngừng hợp tác với tất cả các đối tác để có thể duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Đồng thời, chúng ta phải hướng tới bảo đảm rằng Đông Nam Á hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt”, Tiến sĩ Kao Kim Hourn nhấn mạnh.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan vừa qua tại Lào diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký ASEAN, các nước thành viên ASEAN đã đồng thuận trên nhiều vấn đề, chứng tỏ đoàn kết và tin cậy như một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của ASEAN; thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, chuyển đổi xanh, tăng cường kết nối khu vực về hạ tầng, thể chế và con người…

Các nước đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ quan điểm và lập trường về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, Myanmar, Trung Đông, bán đảo Triều Tiên và xung đột Nga - Ukraine. Trong thời gian diễn ra hội nghị, nhiều văn kiện, sáng kiến đã được thúc đẩy như Tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Anh, Quỹ Tương lai số ASEAN - Ấn Độ, Sáng kiến Xanh và Gói kết nối bền vững ASEAN - EU…

ASEAN tự tin tiến về phía trước với nội lực mạnh mẽ

Chiều ngày 22/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, tại Học viện Ngoại giao diễn ra phiên Đối thoại trực tiếp giữa Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và thanh niên ASEAN với chủ đề: “Thanh niên ASEAN – Tương lai ASEAN: Vai trò của thanh niên trong định hình tương lai của ASEAN”. Trong ảnh: Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chụp ảnh selfie cùng các đại biểu tham dự. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bài liên quan
  • Vietnam racks up trade deficit of US$5.6 billion with ASEAN
    Trade turnover between Vietnam and ASEAN reached US$54.9 billion during the eight-month period, up 12.5% on-year, with the country posting a trade deficit of US$5.6 billion with the bloc, according to details given by the General Department of Vietnam Customs.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
ASEAN tự tin tiến về phía trước với nội lực mạnh mẽ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO