ASEAN đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Canada, tăng cường hợp tác với Thụy Sỹ

Thế Việt| 18/11/2021 17:23

Ngày 17/11, ASEAN đã tổ chức các cuộc họp với Canada và Thụy Sỹ nhằm khẳng định các cam kết tăng cường hợp tác.

Cụ thể, Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Canada (AEM) lần thứ 10 đã chính thức được công bố việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN-Canada.

Đồng thuận và phương cách ASEAN
Ngày 17/11, ASEAN đã có các cuộc họp với Canada và Thụy Sỹ.

Trong một thông cáo, Ban thư ký ASEAN nhấn mạnh rằng sự kiện này cho thấy mối quan hệ kinh tế ASEAN-Canada ngày càng sâu rộng và sự coi trọng của cả hai bên đối với việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Đây cũng là cột mốc quan trọng trong quan hệ ASEAN-Canada và là bước đi có ý nghĩa trong cam kết mới của Canada đối với kinh tế và thương mại khu vực.

Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi khẳng định rằng Hiệp định FTA sẽ tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN-Canada, kết nối ASEAN gần hơn với các chuỗi giá trị toàn cầu và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp ASEAN cũng như Canada.

Thông báo khởi động đàm phán FTA ASEAN-Canada được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa ASEAN và Canada đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối thoại chính thức vào năm 1977.

Cùng ngày, Cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN-Thụy Sỹ (AS-JSCC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến do Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng chính trị-an ninh Michael Tene và Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Raphael Nägeli đồng chủ trì, với sự tham dự của Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN và Đại sứ Thụy Sĩ tại ASEAN Kurt Kunz.

Tại cuộc họp, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về những diễn biến ở ASEAN và Thụy Sĩ, trong đó có việc ứng phó đại dịch Covid-19. ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ y tế nhân đạo của Thụy Sĩ với tổng trị giá hơn 16 triệu USD từ đầu năm 2021 dành cho các nước khu vực để ứng phó với đại dịch Covid-19. ASEAN cũng khuyến khích hai bên tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong việc đẩy lùi đại dịch cũng như giải quyết các tác động kinh tế-xã hội trong giai đoạn phục hồi hậu đại dịch.

Hai bên bày tỏ hài lòng về tiến độ hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác cách đây 5 năm, đồng thời thảo luận các dự án đã hoàn thành, đang triển khai hoặc đã lên kế hoạch trong khuôn khổ “Quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Thụy Sĩ: Các lĩnh vực hợp tác thiết thực giai đoạn 2017-2021”.

Hai bên đã tìm hiểu các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực du lịch, kết nối, thành phố thông minh, đổi mới kỹ thuật số, quản lý thiên tai và hỗ trợ nhân đạo, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học.

Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác cũng được thảo luận như dạy nghề và đào tạo kỹ thuật; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; phát triển bền vững; lâm nghiệp; an ninh mạng; giao lưu nhân dân; các tình huống khẩn cấp về y tế cộng đồng; và ứng phó với tác động của Covid-19 đến sức khỏe con người. Hai bên cũng mong muốn thông qua “Các lĩnh vực hợp tác thiết thực ASEAN-Thụy Sĩ giai đoạn 2022-2026” nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi trong 5 năm tới.

Bài liên quan
  • ASEAN và Anh ra mắt chương trình kinh tế hội nhập
    Ngày 25/4, Phái đoàn Anh tại ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đã khởi động Chương trình Hội nhập Kinh tế ASEAN - Anh (EIP) tại Jakarta, Indonesia. Sáng kiến này sẽ được thực hiện trong 4 năm với trị giá lên tới 25 triệu Bảng, hướng tới mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn khu vực bằng cách giải quyết các rào cản phát triển tại các quốc gia thành viên ASEAN (AMS) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
ASEAN đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Canada, tăng cường hợp tác với Thụy Sỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO