ASEAN-43: Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 đưa ra nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực

Anh Sơn| 07/09/2023 12:27

Trả lời phỏng vấn bên lề ASEAN-43, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết, Hội nghị đã thông qua 2 văn kiện hợp tác và thảo luận 4 văn kiện khác.

Sáng ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước dự các Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26. (Ảnh: Anh Sơn)
Lãnh đạo các nước dự các Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 tại Cấp cao ASEAN-43. (Ảnh: Anh Sơn)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 được tổ chức tại Phòng 3 Cendrawasih, Trung tâm Hội nghị Jakarta (JCC), Jakarta, ngày 6/9.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi chia sẻ, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi dựa trên Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) và Tuyên bố chung về làm sâu sắc hợp tác nông nghiệp.

AOIP bao gồm một thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác cụ thể trong việc thực hiện AOIP, bao gồm các lĩnh vực hàng hải, chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh, thương mại điện tử và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

“ASEAN hoan nghênh sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho AOIP, vốn ngay từ đầu đã nhấn mạnh đến sự hợp tác toàn diện và hợp tác cụ thể”, Bộ trưởng Retno Marsudi nói.

Với ‘Tuyên bố chung về làm sâu sắc hợp tác nông nghiệp’ nhằm đưa nông nghiệp thành động lực tăng trưởng mới góp phần xây dựng an ninh lương thực.

Các văn kiện được thảo luận chủ yếu về Phát triển nông nghiệp xanh; Tăng cường hợp tác về thương mại điện tử; Hướng dẫn đẩy nhanh việc sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và thực chất nhằm đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử (COC); Sáng kiến ​​chung nhằm thúc đẩy Chương trình tăng cường khoa học, công nghệ và đổi mới Trung Quốc-ASEAN…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề cao tầm quan trọng của Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và cho rằng điều này có được nhờ nỗ lực của cả hai bên, cùng vun đắp lòng tin chiến lược, tương trợ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định với sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, quan hệ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng theo đuổi mục tiêu hòa bình, hợp tác và khát vọng phát triển trong tương lai.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi trả lời phỏng vấn bên lề ASEAN-43 chiều ngày 6/9. (Ảnh: Anh Sơn)
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi trả lời phỏng vấn bên lề ASEAN-43 chiều ngày 6/9. (Ảnh: Anh Sơn)

Các Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc vui mừng ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục mới 722 tỷ USD; Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN liên tục trong 14.

Hoan nghênh tiến triển đàm phán nâng cấp Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững,... Hội nghị nhất trí 2024 là Năm Giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ tương hỗ giữa Trung Quốc phát triển và Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm ở khu vực. Đây là nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển vững mạnh.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc sẽ phát huy hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển trong khu vực. Đồng thời, là nhân tố tích cực thúc đẩy xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực, trong đó có Biển Đông, góp phần triển khai đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với Công ước UNCLOS 1982.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
ASEAN-43: Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 đưa ra nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO