Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận định cuộc chiến ở Ukraine cho thấy sự thống trị của phương Tây sắp kết thúc khi mà Trung Quốc vươn lên vị thế siêu cường trong quan hệ đối tác với Nga, và đây có thể coi là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong nhiều thế kỷ.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/7 thông báo, đợt tân binh Ukraine đầu tiên lên tới 10.000 người chưa có kinh nghiệm đã bắt đầu diễn tập tại Anh - một khóa huấn luyện dự kiến kéo dài trong những tháng tới.
Ngày 5/7, tờ The Telegraph của Anh đăng một bài viết, được coi như là một tín hiệu cứng rắn đối với chính quyền Ukraine, đe dọa sự thay đổi quan điểm nếu chính quyền Kiev không thể thay đổi tình hình chiến trường.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông chưa thấy bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay đổi chính sách về tư cách thành viên của Kiev.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/6 cho biết, Ukraine cần phải rà phá thủy lôi xung quanh các cảng để quân đội Nga có thể kiểm tra các con tàu trước khi Kiev xuất khẩu ngũ cốc.
Ukraine cho biết, để có thể giành thắng lợi trước Nga nước này cần ít nhất 60 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) - nhiều hơn cả tổng số lượng mà Anh và Mỹ hứa hẹn cung cấp.
Ngày 2/5, Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu Bảng, còn Hội đồng Bộ trưởng EU về năng lượng đã nhất trí tuân thủ quan điểm chung về thanh toán khí đốt Nga.
Ngày 27/4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss kêu gọi tăng cường sản xuất thiết bị quân sự để giúp đỡ Ukraine, trong khi Washington dự tính sẽ sớm đưa ra yêu cầu bổ sung ngân sách viện trợ Kiev cho Quốc hội Mỹ.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, phản ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt, Tổng thống Mỹ sắp thăm Hàn Quốc... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 26/4, Mỹ và Ukraine “nhất trí trên quy mô lớn” về những khí tài quân sự mà Ukraine cần trong bối cảnh xung đột với Nga, cũng như thống nhất về những khí tài mà Washington có thể cung cấp cho Kiev.
Ngày 23/4, tình báo quân đội Anh cho biết các lực lượng Nga đã không đạt được bước tiến lớn nào trong 24 giờ qua mặc dù gia tăng hoạt động, trong bối cảnh các cuộc phản công của Ukraine tiếp tục cản trở nỗ lực của họ.
Ngày 19/4, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo đồng minh về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, Washington sẽ gửi thêm vũ khí và pháo cho Kiev.
Ngày 9/4, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết viện trợ xe bọc thép và tên lửa chống hạm cho Ukraine, đồng thời ca ngợi quân đội Ukraine đã tạo ra "kỳ tích vĩ đại nhất thế kỷ XXI".
Mới đây, trong bài phỏng vấn đăng trên tờ The Mail, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace giải thích, việc cung cấp các xe tăng do nước này sản xuất cho Ukraine “sẽ không hiệu quả” vì đòi hỏi quá trình đào tạo và huấn luyện sử dụng.