Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3

NGUYỄN VƯƠNG| 04/07/2021 14:35

Trời nắng như đổ lửa nhưng hơn 3 ngày qua, quân đội và cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn miệt mài tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3.

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 1

Trưa 4/7, quân đội và các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 11 công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra hồi tháng 10/2020 tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) .

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 2

Ghi nhận của VTC News, hơn 3 ngày qua, dù thời tiết khắc nghiệt, trời nắng gay gắt nhưng các quân nhân và lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn miệt mài lái máy xúc bới đất, lật đá tìm thi thể những công nhân còn mất tích.

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 3

Lực lượng chức năng phải dùng các tán lá cây để tránh cái năng cháy da, cháy thịt của miền Trung.

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 4

Một người dùng áo phao che nắng để cùng tài xế máy xúc bới đất đá dưới dòng sông Rào Trăng.

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 5

Một cán bộ tham gia lực lượng tìm kiếm chia sẻ, thời tiết tại Rào Trăng khá khắc nghiệt, những phiến đá hấp thụ nhiệt từ ánh nắng rồi phả ra môi trường, gây ngột ngạt và khó chịu: "Nếu thời tiết cứ tiếp tục thế này, sợ rằng nhiều anh em không chịu nổi... Mong ước lớn nhất lúc này là tìm ra tung tích các nạn nhân để chúng tôi có động lực hơn".

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 6

Đây là đợt tìm kiếm thứ 5 kể từ khi xảy ra sự cố sạt lở tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân thiệt mạng, mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, mới có 6 thi thể công nhân được tìm thấy, 11 người vẫn còn mất tích.

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 7

Ở đợt tìm kiếm thứ 5, trải qua hơn 3 ngày nỗ lực, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một số vật dụng là quần áo, dày dép, máy móc nghi của những công nhân xấu số.

Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3 - 8

"Ở đợt tìm kiếm này chưa thấy sự xuất hiện của đại diện chủ đầu tư... Nước uống được chở từ dưới lên, xăng dầu, máy xúc cũng nhờ các doanh nghiệp vận tải, giao thông hỗ trợ, cơm nước ăn uống cũng của bộ đội mang theo", một nhà báo đi theo lực lượng tìm kiếm đợt 5 ở Rào Trăng 3 chia sẻ.

Ở đợt tìm kiếm thứ 5, lực lượng chức năng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm gồm các bãi bồi tại khu vực lòng suối kéo dài từ cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến khu vực Ngã 3 Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5km.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định sẽ tập trung toàn lực, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác tìm kiếm, thời gian tìm kiếm dự kiến khoảng 15 - 20 ngày.

NGUYỄN VƯƠNG
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Quân nhân đội nắng bới đất, lật đá tìm 11 người còn mất tích ở Rào Trăng 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO