Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?

ĐÀO HẰNG - THU HỒNG| 30/06/2021 07:04

Sau hơn 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe, lăng mộ vợ vua Tự Đức vẫn chỉ được xếp gạch tạm dù các bên thống nhất xây lại tại vị trí cũ từ tháng 7/2019.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 1

Ngày 17/7/2019 (2 năm sau ngày lăng mộ bà vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe) đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế về phương án đối với lăng mộ phi tần vua Tự Đức bị san phẳng.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 2

Sau buổi làm việc, trước những yêu cầu của Nguyễn Phước tộc, lãnh đạo Công ty Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án) cho biết sẽ điều chỉnh dự án, giữ lại 200m2 ở khu vực lăng mộ vợ vua Tự Đức. Sau khi xây dựng lại lăng mộ tại vị trí tìm thấy huyệt mộ, công ty sẽ trồng cây xanh xung quanh để tạo cảnh quan.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước đó cũng có công văn chỉ đạo UBND TP Huế chủ trì, rà soát lại quy hoạch chung của thành phố và khu vực thực hiện Dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức và lăng vua Đồng Khánh. Trên cơ sở đó, UBND TP Huế phối hợp với với Công ty Chuỗi Giá Trị làm việc lại lần cuối với đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc để thống nhất phương án cuối cùng là giữ nguyên hoặc di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức, diện tích cần thiết đối với từng phương án cụ thể dành cho khu lăng mộ.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 4

Thế nhưng, từ đó đến nay lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) vẫn chỉ được xếp gạch tạm được bao phủ, che chắn bằng lều sắt, quây thép B40 nằm chơ vơ giữa khu đất được quy hoạch làm dự án bãi đậu xe.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 5

Được biết, thi thoảng con cháu trong Nguyễn Phước tộc vẫn lên dọn dẹp, thắp hương trên ngôi mộ đắp tạm của bà Tài nhân họ Lê.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 6

Tấm bia đá được tìm thấy sau khi lăng mộ bà vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe hiện được dựng lại trên đầu ngôi mộ tạm xếp bằng gạch để con cháu Nguyễn Phước tộc tiện thờ cúng.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 7

Sau nhiều năm lăng mộ bà Tài nhân họ Lê vẫn chưa được xây dựng lại mà vẫn chỉ là mộ tạm, rêu xanh bao phủ, cỏ mọc um tùm.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 8

Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức, vua Đồng Khánh cũng "án binh bất động" kể từ ngày lăng mộ bà Tài nhân họ Lê bị san phẳng.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 9

Ngày 20/6/2017, một người trong dòng họ Nguyễn Phước phản ánh việc một ngôi mộ cổ của vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe. Ghi nhận tại hiện trường thời điểm ấy, PV VTC News thấy một phần quả đồi nằm ven con đường vào lăng Tự Đức (thuộc khu vực 3, phường Thủy Xuân, TP Huế) đang được một doanh nghiệp dùng máy xúc san phẳng.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 10

Ngày 24/6/2017, sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng và bà con trong Nguyễn Phước Tộc tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán là bia mộ của vợ vua Tự Đức tại khu vực đang bị san phẳng làm bãi đậu xe.

Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?  - 11

Theo đó, tấm bia rộng có chiều dài khoảng 32 cm; dài 67cm; dày 10cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán: 前 朝 才 人 九 階 黎 氏 謚 菽 順 之 墓 (“Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ"). Tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”. Căn cứ nội dung tấm bia TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sơ Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế (khi ấy là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) khẳng định, người nằm dưới huyệt mộ là một trong những bà vợ của vua Tự Đức.

Cuối tháng 6/2017 rất nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng trong quá trình triển khai dự án Bãi đậu xe tham quan lăng vua Tự Đức, vua Đồng Khánh.

Ngày 11/7/2017, Nguyễn Phước Tộc gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.  Tuy nhiên, từ đó đến nay 4 năm trôi qua lăng mộ bà vợ vua Tự Đức vẫn chưa được xây cất lại và bà con Nguyễn Phước Tộc phải xếp gạch làm mộ tạm để thờ cúng.

ĐÀO HẰNG - THU HỒNG
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Lăng mộ vợ vua Tự Đức ra sao sau 4 năm bị san phẳng làm bãi đậu xe?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO